Một người Hre hiến 2.000 m2 đất để làm trường học

Một người Hre hiến 2.000 m2 đất để làm trường học
TP - Mặc dù đời sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng ông Phạm Thanh Mong, dân tộc Hre, ở thôn Trà Nô, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đã sẵn sàng hiến 2.000m2 đất để mở rộng trường Tiểu học Ba Tô.

Trước đây trường được cấp hơn 7.500 m2 đất để xây dựng nhưng hơn một nửa diện tích nằm ở triền đồi có độ cao 30- 40 m nên rất khó cho việc mở rộng trường. Trong khi đó học sinh của trường ngày một đông. Hiện có hơn 500 học sinh con em đồng bào Hre học tập.

Thấy khó khăn đó, ông Phạm Thanh Mong đã tự nguyện hiến phần đất của gia đình mình để mở rộng trường 2.000m2 đất này có chiều rộng 26 m mặt tiền nằm trên QL 24.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.