Một người Đài Loan gây phẫn nộ vì gọi xe cấp cứu 39 lần/ năm để được đi "taxi miễn phí"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một người đàn ông ở Đài Loan đã gọi xe cấp cứu 39 lần trong một năm vừa rồi, nhưng lý do không phải là anh ta thường xuyên gặp tình huống khẩn cấp, mà chỉ vì anh ta coi xe cấp cứu như là taxi miễn phí của mình. Hành động của người này đã vừa bị phát hiện và rất gây phẫn nộ vì một chi tiết nữa.

Ai cũng biết xe cấp cứu chỉ nên được gọi trong những tình huống khẩn cấp, không phải cứ thích thì gọi. Nhưng có những người lại cố tình không hiểu điều đó.

Một người đàn ông ở Đài Loan, có họ là Wang (Vương), trong năm vừa qua đã gọi xe cấp cứu đến 39 lần. Đọc đến đây, hẳn nhiều người giật mình lo lắng cho sức khỏe của anh ta. Nhưng thực ra, sức khỏe anh ta chẳng có vấn đề gì cả. Lý do anh ta gọi xe cấp cứu nhiều lần như vậy chỉ vì anh ta coi xe cấp cứu như là… xe taxi miễn phí của mình!

Một người Đài Loan gây phẫn nộ vì gọi xe cấp cứu 39 lần/ năm để được đi "taxi miễn phí" ảnh 1

Một người đàn ông Đài Loan đã gọi xe cấp cứu 39 lần trong một năm qua dù chẳng gặp chuyện khẩn cấp gì cả. Ảnh minh họa: Twitter.

Thực tế, nhà Wang ngay cạnh một bệnh viện. Vì vậy, mỗi lần đi siêu thị hay đâu đó xong mà ngại đi bộ về nhà, cũng không muốn bỏ tiền gọi taxi, là Wang bấm ngay số gọi cấp cứu. Xe cấp cứu sẽ vội vã lao đến, chở Wang tới bệnh viện mà anh ta yêu cầu. Đến nơi, Wang xuống xe rồi đi bộ từ bệnh viện về nhà.

Không chỉ vậy, còn một chi tiết nữa khiến những người biết về câu chuyện của Wang càng thêm phẫn nộ: Nhiều lần Wang gọi cấp cứu chỉ là để chở anh ta từ siêu thị về nhà, trong khi siêu thị chỉ cách nhà anh ta có… 200 mét.

Một người Đài Loan gây phẫn nộ vì gọi xe cấp cứu 39 lần/ năm để được đi "taxi miễn phí" ảnh 2

Cứ đi siêu thị xong, ngại xách đồ đi bộ về nhà là Wang gọi xe cấp cứu. Ảnh minh họa: Jae C. Hong/ AP.

Nhưng cuối cùng thì hành động của Wang đã bị phát hiện, vì nhân viên của bệnh viện nhận ra rằng anh ta cứ được xe cấp cứu chở đến viện là lại đi luôn chứ không hề vào để khám gì hết.

Theo tờ Global Times, Wang thừa nhận rằng anh ta thường giả vờ “ốm, mệt” và lấy đó làm lý do để bảo xe cấp cứu chở mình đến bệnh viện. Wang đã bị bệnh viện cảnh cáo vì “sử dụng sai dịch vụ cấp cứu”, và sẽ bị phạt nếu tiếp tục bày trò này.

Một người Đài Loan gây phẫn nộ vì gọi xe cấp cứu 39 lần/ năm để được đi "taxi miễn phí" ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?