Một ngày Thái Lan có 2.839 ca mắc và 8 người tử vong vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Các khách sạn, nhà nghỉ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đóng cửa do đợt bùng phát mới.
Các khách sạn, nhà nghỉ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đóng cửa do đợt bùng phát mới.
TPO - Ngày 24/4, các quan chức Thái Lan báo cáo 2.839 ca mắc COVID-19 mới và 8 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của Thái Lan lên 53.022 và 129 ca tử vong.

Thái Lan đã cố gắng giữ cho số ca mắc COVID-19 thấp hơn nhiều quốc gia, nhưng đợt bùng phát mới, được thúc đẩy một phần bởi biến chủng B.1.1.7 có khả năng lây truyền cao, đã dẫn đến tổng cộng 24.000 ca nhiễm và 35 ca nhiễm chỉ trong vòng 24 ngày.

Ngày 24/4, Thái Lan đã hạn chế giờ mở cửa của các cửa hàng sau khi nước này ghi nhận mức tăng kỷ lục hàng ngày về số ca COVID-19 và số ca tử vong trong đợt bùng phát dịch thứ ba của đại dịch.

Hiệp hội các nhà bán lẻ Thái Lan cho biết các trung tâm mua sắm ở 18 tỉnh có nguy cơ, bao gồm cả thủ đô Bangkok, sẽ bị hạn chế hoạt động từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối trong một tuần kể từ Chủ nhật.

Các trường học, quán bar và tiệm mát-xa đã đóng cửa một tuần trước và sẽ vẫn đóng cửa cho đến tháng sau, trong khi việc bán rượu đã bị cấm tại các nhà hàng trong một nỗ lực nhằm cách ly xã hội.

“Các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân nên cho phép nhân viên làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt vì chúng tôi không muốn đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn", Taweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên của lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của chính phủ cho biết.

Lực lượng đặc nhiệm cam đoan hiện có đủ giường bệnh trong cả nước để đối phó với dịch bùng phát.

Đợt triển khai vắc-xin COVID-19 của Thái Lan được cho là tăng lên vào thứ Bảy với sự xuất hiện của 500.000 liều vắc-xin của Sinovac Biotech của Trung Quốc. Phó phát ngôn viên chính phủ Traisulee Traisaranakul cho biết thêm, một triệu liều nữa sẽ được đưa đến vào giữa tháng 5.

Chỉ có dưới 1 triệu người đã được tiêm chủng tại quốc gia có khoảng 66 triệu người này.

Các quan chức chủ yếu dựa vào đợt triển khai dự kiến ​​vào tháng 6 của vắc xin AstraZeneca do địa phương sản xuất, trong đó họ đã đặt hàng 61 triệu liều.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã hứa sẽ cung cấp thêm vắc-xin để tiêm chủng cho 50 triệu người Thái vào cuối năm nay.

Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày cao nhất thế giới

Ấn Độ có gần 16 triệu trường hợp mắc COVID-19 được xác nhận, chỉ đứng sau Mỹ.

Đất nước này đang phải vật lộn với làn sóng COVID-19 thứ hai, làm dấy lên nhiều lo ngại về hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải. Một số

người đã chết trong khi chờ thở oxy.

Campuchia phong tỏa thủ đô

Campuchia ngày 23/4 ghi nhận 654 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 9.000 .

Giống như những ngày trước, thủ đô Phnom Penh và tỉnh Sihanoukville báo cáo số lượng bệnh nhân mới cao nhất, mặc dù cả hai đều bị phong toả.

Tổng số COVID-19 của Campuchia hiện là 8.848, trong đó 8.301 có liên quan tới sự kiện cộng đồng ngày 20 tháng 2. Số người tử vong lên tới 61 người.

Mười sáu người Indonesia và hai người Campuchia đã bị bắt vì cố gắng đi từ Phnom Penh đến thành phố Poipet ở tỉnh Banteay Meanchey trong thời gian bị phong tỏa.

Trong khi đó, trong một vụ việc khác, công an tỉnh Kep đã bắt giữ 7 công dân Việt Nam và một người Campuchia do đi từ tỉnh Preah Sihanouk bằng đường biển, dừng lại ở tỉnh Kep rồi về Việt Nam bằng đường bộ.

Theo BBC, Bangkokpost
MỚI - NÓNG