Một thanh niên bị bắn sau mâu thuẫn của nhóm học sinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/6, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang xác minh vụ việc hai học sinh đánh nhau do mâu thuẫn, sau đó một thanh niên bị bắn đạn súng hơi vào chân.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Tân Yên xác nhận, cơ quan công an đang xác minh vụ việc một thanh niên bị bắn đạn súng hơi vào chân.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của Nguyễn Văn Toán (ở xã Phúc Sơn) với Nguyễn Văn Hùng (ở xã Song Vân) và Lê Quốc Huy (ở xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên). Toán, Hùng và Huy vừa học xong lớp 9, đi thi vào một trường THPT trên địa bàn huyện Tân Yên.

Ngày 4/6, sau khi kết thúc môn thi cuối vào trường THPT, ba em học sinh này có hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Một thanh niên bị bắn sau mâu thuẫn của nhóm học sinh ảnh 1

Ảnh minh họa

Khi thi xong, Huy có rủ thêm Trịnh Quang Dũng và Nguyễn Tiến Hiệp cùng đi, còn Toán có nhắn cho anh trai là Nguyễn Văn Khuê đến đón mình. Sau đó, nhóm của Huy đánh nhau với Toán và Khuê ở khu vực Cầu Chản (xã Lam Cốt, huyện Tân Yên). Trong lúc xô xát, Dũng đã dùng súng hơi khí nén bắn vào phần hông của Khuê.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.