Một hộ dân ở Quảng Ninh tự ý đặt tượng bên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một hộ dân thuộc khu 8, phường Việt Hưng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) tự ý đặt một bức tượng quan âm tại khu đất thuộc hành lang cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Ngày 28/2 sau khi nhận tin báo, UBND phường Việt Hưng đã cử cán bộ xuống hiện trường và phát hiện một hộ dân thuộc khu 8 đã tự ý xây bệ bằng bê tông để đặt tượng quan âm trên khu đất thuộc hành lang đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Một hộ dân ở Quảng Ninh tự ý đặt tượng bên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn ảnh 1

Bệ bê tông người dân tự ý xây dựng để chuẩn bị đặt tượng.

Ngay sau khi nắm được tình hình, phía TP Hạ Long đã cử đoàn công tác đến vận động người dân không được đặt tượng tại khu vực trên nhưng đã bị nhiều người cố tình cản trở. Một số người dân đã dùng xe ô tô chặn đường đoàn công tác và không cho các thiết bị tiếp cận hiện trường.

Tối 28/2, TP Hạ Long tiếp tục cử hàng chục người thuộc các lực lượng công an, dân phòng, trật tự đô thị vào khu đất trên để vận động người dân giải tán và di chuyển tượng đến nơi khác.

Một hộ dân ở Quảng Ninh tự ý đặt tượng bên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn ảnh 2

Khu đồi đất thuộc khu 8 phường Việt Hưng trước đó đã xảy ra sai phạm về lấn chiếm đất đai.

Theo quan sát của phóng viên, khu đất trên thuộc một khu đồi và vị trí được đặt tượng nằm trước mõm đồi sát bên đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Trao đổi với Tiền Phong, vị đại diện lãnh đạo TP Hạ Long cho biết, việc tự ý đặt tượng của hộ dân là chưa đúng. "Chúng tôi vẫn đang vận động người dân thực hiện đúng pháp luật và để họ tự di dời tượng vì đây còn thuộc về vấn đề tôn giáo", vị này cho biết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.