Một giám đốc bị bắt vì hiếp dâm trẻ em

Một giám đốc bị bắt vì hiếp dâm trẻ em
Chiều 4/1, Công an thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã bắt khẩn cấp ông Lê Văn Nông (48 tuổi) - giám đốc Nông trường 3, thuộc Công ty cao su Phú Riềng (Bình Phước) - về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, ngày 10/9/2007, thông qua Đặng Thị Kiều Diễm (22 tuổi, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), ông Nông thỏa thuận mua trinh em H.T.K.T. (sinh 15/12/1992), học sinh lớp 10 của một trung tâm giáo dục ở tỉnh Bình Phước, với giá 15 triệu đồng.

Đến ngày 15/9, Diễm đưa em T. lên một khách sạn ở Q.1 (TP.HCM) để bán trinh cho ông Nông trong vòng ba ngày.

Sau khi thực hiện xong hành vi mua bán, ông Nông trả tiền cho Diễm rồi cả ba cùng trở về Bình Phước. Tuy nhiên, khi về đến Bình Phước, Diễm chỉ đưa lại cho em T. 4 triệu đồng. Do đó, em T. làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Ngày 12/12/2007, cơ quan điều tra đã bắt Diễm. Qua điều tra, công an xác định người mua dâm là ông Lê Văn Nông. Bước đầu, ông Nông đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo qui định của Bộ luật hình sự, do em T. dưới 16 tuổi nên hành vi giao cấu của Nông với em T. là phạm vào tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo Minh Luận
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG