Một du khách người Đức nghi đột tử trong khách sạn ở Đà Lạt

Một khu khách sạn, nhà nghỉ gần đường Phan Bội Châu
Một khu khách sạn, nhà nghỉ gần đường Phan Bội Châu
TPO - Nam du khách người Đức vừa bị đột tử sau khi lưu trú dài ngày tại một khách sạn tư nhân trên đường Phan Bội Châu (Đà Lạt). Thi thể du khách được chuyển về Trung tâm Pháp y TP.HCM.

Chiều 2/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Alexander Deutsch (56 tuổi, quốc tịch Đức) được phát hiện tử vong trong một khách sạn trên đường Phan Bội Châu (TP.Đà Lạt) vào trưa cùng ngày.  

Du khách này nhập cảnh vào Việt Nam cách đây đúng 1 tháng và đến lưu trú tại một khách sạn tư nhân trên đường Phan Bội Châu (một tuyến phố ở khu trung tâm TP.Đà Lạt) từ nhiều ngày nay.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi (phần ngoài) và bước đầu nhận định ông Alexander Deutsch không bị tác động ngoại lực có khả năng đột tử do bệnh lý.

Theo lãnh đạo sở Y tế Lâm Đồng, ông Alexander Deutsch nhập cảnh vào Việt Nam đúng 1 tháng, đã quá thời gian ủ bệnh phòng dịch Covid-19, do đó có thể loại trừ khả năng tử vong liên quan đến dịch.

Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cái chết của nam du khách này đến lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.

Được biết, sau khi cơ quan hữu trách tỉnh Lâm Đồng hoàn tất các thủ tục, thi thể du khách này được chuyển về Trung tâm Pháp y TP.HCM.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.