“Mốt” đánh giá năng lực

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau khi số lượng các trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG để tuyển sinh đầu vào ngày càng tăng lên, thì vô số những bất cập cũng bắt đầu xuất hiện. Điển hình là “hội chứng đám đông” lan mạnh, “người người” đăng ký dự thi, “nhà nhà” mở lò luyện thi.

Kỳ thi đánh giá năng lực được tiến hành tại ĐHQG Hà Nội từ năm 2015 và tại ĐHQG TPHCM từ 2018. Đây là kỳ thi khá đặc biệt, tổng hợp toàn diện kiến thức về lý thuyết cũng như thực tiễn, nhận thức xã hội và tư duy vấn đề của mỗi học sinh trên mọi lĩnh vực.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu như kết quả kỳ thi này không được phần lớn các trường đại học sử dụng làm điểm tuyển sinh cho mỗi năm học mới. Vì được nhiều trường đại học sử dụng, nên nhu cầu được ôn luyện của học sinh tăng cao, các cơ sở đào tạo cũng vì thế mà nở rộ.

“Mốt” đánh giá năng lực ảnh 1

Tác giả: Ngọc Lâm

Chị Nga ở quận 7, có con đang là học sinh lớp 12 kể với tôi rất tường tận về cách thức thi và chị biết rất nhiều các lò luyện thi, khi tôi hỏi thăm nguyện vọng ngành học đại học của cháu. Chị Nga còn chỉ cho tôi những trường tuyển sinh bằng kết quả đánh giá năng lực, bảo tôi chuẩn bị tinh thần cho con trai tôi chuẩn bị vào cấp 3.

Điều này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Ký ức về những năm tháng miệt mài giải bộ đề cho kỳ thi đại học của những năm 90 trong tôi lại ùa về. Hình ảnh những “lò” luyện giải bộ đề chen chúc chật cứng 300 học sinh/lớp ngày nào khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi thắc mắc, những cách học tủ, học vẹt thời gian dài trước ngưỡng cửa đại học một thời tưởng đã được tư duy của lớp trẻ từ chối, hoá ra chỉ là được chuyển từ hình thức này sang hình thức khác hay sao?

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG TPHCM từng nói, trường không tổ chức luyện thi, cũng không khuyến khích luyện thi theo kiểu học vẹt. Năng lực cần được xây dựng và tích luỹ theo thời gian, không phải chỉ ôn luyện vài ngày mà có được. Chủ trương của kỳ thi đánh giá năng lực là giúp thí sinh xây dựng kế hoạch học tập một cách bền vững, phát huy được khả năng của mình, phát triển năng lực một cách toàn diện.

Vậy thì, vì sao phải luyện thi? Nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta phải chấp nhận thực tế của thị trường đào tạo, có cầu ắt có cung. Khi nhu cầu học lớn thì các “lò luyện thi” sẽ có cơ hội nở rộ. Việc học cũng như “mốt” vậy, người này có, người kia cũng muốn có. Vì thế, các bộ đề thi cũng có cơ hội rao bán đầy rẫy trên không gian mạng…Thậm chí, có nhiều trang web còn giả mạo các thầy cô của ĐHQG nhằm tăng uy tín để thu hút học sinh hoặc bán bộ đề, tài liệu.

Cháu tôi, vừa trải qua kỳ thi đánh giá năng lực năm ngoái với điểm số gần tuyệt đối 1.110/1.200. Điều đáng nói, cháu không kinh qua bất cứ một lò luyện thi nào. Khi được hỏi, cháu nói: Thi đánh giá năng lực là kiến thức tổng hợp của rất nhiều môn, qua 3 năm học; Đó là kiến thức được trau dồi, học hỏi qua nhiều năm mà có.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.