Một đại úy bị đối tượng ‘thông chốt’ tông trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra song  Đoàn Chí Tình không chấp hành, cố tình 'thông chốt', dẫn đến va chạm khiến một đại úy bị thương nặng.

Sáng 8/1, lãnh đạo Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ” đối với đối tượng tông xe vào một đại úy CSGT.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h10 ngày 6/1, khi làm nhiệm vụ trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, đoạn thuộc địa phận ấp Ninh Thuận, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tổ tuần tra phát hiện xe mô tô mang BKS 69H1-417.42 do Đoàn Chí Tình điều khiển chở theo Nguyễn Chí Nguyễn (cùng SN 2003, ngụ tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) lưu thông theo hướng Sóc Trăng – Cà Mau chạy quá tốc độ quy định.

Do đó, đại úy Trương Hữu Đức đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, tuy nhiên Đoàn Chí Tình không dừng lại và cố tình điều khiển xe vượt chốt kiểm tra, va chạm vào đại úy Đức.

Cú va chạm làm Tình, Nguyễn và đại úy Đức ngã xuống đường. Trong đó, đại úy Đức bị thương tích nặng đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra va chạm, Nguyễn tự ý dựng xe mô tô lên và điều khiển xe bỏ chạy về hướng Cà Mau, chạy được một đoạn thì quay lại chốt chờ cơ quan chức năng thụ lý.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.