Một cựu chiến binh không chùn bước

Ông Sửu đang điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An
Ông Sửu đang điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An
TP - Xuất ngũ về địa phương, phát hiện một số cán bộ xã có biểu hiện tiêu cực, ông Trần Hữu Sửu (SN 1964, ở xã Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An) quyết ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Sau khi nhiều vụ tiêu cực được ông phanh phui, cũng là lúc ông nhận được những lời đe dọa.

 >> Người chống tham nhũng bị chém tại nhà

Ông Sửu đang điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An
Ông Sửu đang điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Như tin đã đưa, tối 22-2, ông Sửu bất ngờ bị 2 kẻ lạ mặt xông vào nhà chém trọng thương. Đáng chú ý, trước ngày bị chém không lâu, ông Sửu có đơn tố cáo một vụ tiêu cực liên quan đến một số cán bộ xã. Ông Sửu cũng từng được UBND tỉnh Nghệ An vinh danh là 1 trong 18 gương điển hình chống tham nhũng.

Ba thế hệ chủ tịch xã đều sai phạm

Sáng 24-2, PV Tiền Phong đến gặp ông Sửu tại giường bệnh Bệnh viện 115 Nghệ An. Ông Sửu kể, đầu năm 2001, ông cùng một số bà con tố cáo một số cán bộ xã Hiến Sơn thu chi tài chính không đưa vào ngân sách, quyết toán khống công trình xây dựng thủy lợi; UBND xã bán 286 suất đất, nhưng nộp vào ngân sách chỉ được 11 suất.

Sau đó, các đoàn thanh tra huyện, tỉnh đã thanh tra làm rõ nội dung tố cáo, thu hồi hơn 300 triệu đồng ngân sách, trả lại cho người dân xã Hiến Sơn mỗi khẩu 10 kg thóc vì bị thu vượt mức đóng góp xây dựng trường học… Bí thư Đảng uỷ xã Hiến Sơn Nguyễn Trọng Khanh, Chủ tịch xã Nguyễn Chương Huynh cùng 2 cán bộ kế toán, địa chính xã bị cách chức.

Đến năm 2003, khi ông Nguyễn Thọ Xuân lên thay ông Huynh giữ chức Chủ tịch xã Hiến Sơn cũng lại có một số dấu hiệu tiêu cực.

Sau khi xác minh đơn tố cáo của ông Sửu và một số người dân xã Hiến Sơn, cơ quan chức năng đã thu hồi thẻ thương binh giả của ông Xuân và gần 19 triệu đồng; thu hồi thẻ thương binh giả của ông Đặng Văn Minh (ủy viên giao thông thủy lợi xã Hiến Sơn).

Đến năm 2008, UBND huyện Đô Lương cách chức các ông Nguyễn Thọ Xuân, Phó Chủ tịch xã Nguyễn Quang Dũng, cán bộ địa chính xã Nguyễn Thọ Việt; buộc thôi việc kế toán ngân sách xã.

Tiếp đến, ông Sửu còn tố cáo ông Phạm Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn đương nhiệm thu của nhân dân tiền khung huân huy chương trái quy định. Cơ quan chức năng làm rõ, yêu cầu ông Hinh phải trả lại 4 triệu đồng cho bà con.

Khẩn trương truy bắt hung thủ

Ông Lê Minh Giang, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết, việc ông Sửu tham gia chống tham nhũng được lãnh đạo huyện và tỉnh hoan nghênh, biểu dương. Một số cán bộ xã sai phạm bị ông Sửu phanh phui, tố cáo đã được xử lý kịp thời. Ông Giang cũng cho biết đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Ông Sửu cho biết, sau những vụ chống tiêu cực, gia đình ông từng nhận được nhiều lời đe dọa, thách thức. Tháng 9-2006, một tờ báo địa phương đăng bài “Xã Hiến Sơn cần nhanh chóng có giải pháp yên dân”, ông Sửu mượn tờ báo đi photo liền bị công an xã còng tay, đưa về trụ sở xã.

Ông Sửu nói thêm, gia đình ông đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vợ ông vừa mất chưa được 7 tháng, còn lại mình ông gánh vác nuôi 6 người con ăn học. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ông dừng bước đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG