Khi người mẹ phát hiện và vội vàng móc miệng bé để lấy hạt ra thì cháu Nh. đã tím tái. Cháu được đưa đến một cơ sở y tế gần nhà nhưng sau 20 phút đến nơi bé đã ngưng tim, ngưng thở. Sau đó bé được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 những nỗ lực hồi sức tích cực của các bác sĩ ở đây cũng không cứu vãn được tình hình.
Theo các bác sĩ đây là một trong những trường hợp dị vật đường hô hấp thường gặp ở các bệnh viện nhi. Mỗi năm tại 2 bệnh viện Nhi đồng 1-2 tiếp nhận khoảng 2.000 trường hợp trẻ cấp cứu do bị dị vật đường hô hấp, đường ăn…
Tuy nhiên, đối với trường hợp của Nh. nếu phụ huynh bình tĩnh và làm thủ thuật đúng để giúp trẻ tống dị vật ra ngoài bằng cách cho trẻ nằm sấp, đầu hơi chúi thấp và vỗ mạnh vào lưng trẻ, thì có thể bé được cứu sống.