TP Hồ Chí Minh:

Một cháu bé ăn nhầm thuốc diệt chuột

Một cháu bé ăn nhầm thuốc diệt chuột
TP - Người nhà cháu M. đem thuốc diệt chuột dạng hạt cốm màu hồng của Trung Quốc cho vào trong đĩa thức ăn, đặt ở góc nhà để bẫy chuột. Sau 2 tiếng đặt bẫy, bé M. đang chơi trong nhà tìm thấy, tưởng là đồ ăn nên lấy ăn.

Vụ việc xảy ra sáng ngày 12/4. Người nhà phát hiện khi bé ăn gần hết và đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

Ngày 13/4, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết cháu Trần Nguyễn Ánh M., 3 tuổi, nhà ở Tân Phú, TPHCM, đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Theo bác sĩ Thoa, đây là loại thuốc diệt chuột rất độc do trong thành phần có chứa sodium fluoroacetate có độc tính rất cao. Liều có thể gây chết của sodium fluoroacetate là 2-10 mg cho một kg cân nặng cơ thể.

Khi nuốt vào cơ thể người, chất độc này làm giảm chuyển hoá đường, suy giảm hô hấp tế bào, và làm cạn kiệt dự trữ năng lượng ở các mô. Hậu quả ngộ độc gây tổn thương các cơ quan là cơ, tim, não, thận. Bị tổn thương nặng nhất là hai cơ quan trọng yếu não và tim có thể gây đột tử.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.