Một cầu thủ hạng Nhất bị tống tiền

Một cầu thủ hạng Nhất bị tống tiền
TP - Trưa 10/1, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự Xã hội (PC14), CA Hà Nội đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Lê Hoàng P- cầu thủ giải hạng Nhất quốc gia.

Anh P sinh năm 1986, trú tại phố Mai Hắc Đế, Hà Nội, đang đầu quân cho đội bóng Thành Nghĩa Quảng Ngãi.

Hai đối tượng bị bắt quả tang gồm Nguyễn Phương Thu (SN 1985, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) và Đỗ Quang Bách (SN 1989, trú tại phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận, tối 30/12/2007, Nguyễn Phương Thu gọi điện mời anh P. đến một quán cà phê trên phố Trấn Vũ uống nước. Khi anh P. đến nơi, thấy Thu ngồi cùng 4 nam thanh niên khác. Tại đây, nhóm thanh niên đã đe doạ, lấy một chiếc dây chuyền của anh P. và bắt anh P. phải viết giấy vay nợ Thu 50 triệu đồng.

Những ngày sau đó, các đối tượng liên tục gọi điện giục anh P. nộp tiền. Đến 11 giờ 30 ngày 10/1, khi Thu và Bách đang nhận 15 triệu đồng của anh P. thì bị PC14 bắt quả tang.

Thu khai do trước đó anh P. nợ tiền không trả nên phải ép anh P. viết giấy nhận nợ, song Thu không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh việc vay mượn tiền. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG