Moscow nói hầu hết kênh liên lạc Mỹ - Nga đóng băng

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.
Điện Kremlin cho biết Mỹ và Nga rất ít liên lạc với nhau.

"Hầu như tất cả các cấp đối thoại với Mỹ đang đóng băng. Chúng tôi không liên lạc với nhau, nếu có thì chỉ ở mức tối thiểu", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, theo Reuters.

Ông đưa ra thông tin sau khi các chính trị gia Mỹ, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, có những phát ngôn mạnh mẽ sau khi Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) tin rằng Nga đứng đằng sau vụ hack email liên quan đến Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Thượng nghị sĩ John McCain hôm 20/12 nói rằng "sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ có nguy cơ phá hủy nền dân chủ". Ông McCain chỉ trích "thất bại của giới lãnh đạo Mỹ" trong việc cải thiện quan hệ với Nga.

Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng ông không biết liệu Tổng thống Vladimir Putin có tái tranh cử vào năm 2018 hay không.

"Mọi người đều đang đau đầu vì công việc và các dự án, không ai suy nghĩ hay nói về cuộc bầu cử", ông Peskov nói thêm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG