Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G

Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G
TPO – Mặc dù đã bước sang tuổi 47 nhưng nữ minh tinh người Ý vẫn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm khi xuất hiện trong vai trò người mẫu đinh của chiến dịch quảng cáo mới cho thương hiệu D&G.

Ngày hôm qua, huyền thoại màn bạc người Ý đã có buổi chụp hình hết sức miệt mài cùng với dàn người mẫu trẻ, đẹp tại Portofino, Italy. Tuy diễn xuất cùng đàn em – siêu mẫu người Ý Bianca Balti nhưng Monica không hề bị lép vế mà vẫn hừng hực sức nóng.

Sở hữu vẻ đẹp cổ điển thanh lịch và hết sức gợi cảm, Monica vẫn được tín nhiệm chọn làm gương mặt quảng cáo nhiều năm qua của D&G và quả thực chiêm ngưỡng người đàn bà đẹp này trong buổi chụp hình mới thấy rằng thương hiệu thời trang xa xỉ này đã không nhìn nhầm người.

Chùm ảnh hậu trường của Monica trong buổi chụp hình quảng cáo cho chiến dịch mới của D&G:

Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 1

Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 2
Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 3
Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 4
Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 5
Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 6
Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 7
Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 8
Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 9
Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 10
Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 11
Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 12
Monica Bellucci làm vơ-đét trong quảng cáo của D&G ảnh 13

DN
Ảnh: Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.