Gặp gỡ hữu nghị TN Việt Nam - Campuchia:

Mong muốn góp phần giảm bớt nỗi đau da cam

Mong muốn góp phần giảm bớt nỗi đau da cam
TP -  Ngày hôm qua (18/6), cuộc gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam- Campuchia tiếp tục với các chương trình hoạt động phong phú. Buổi sáng, đoàn đã đi tham quan tìm hiểu tại khu Chế xuất Tân Thuận.

Chiều cùng ngày, đoàn đã tới thăm và tặng quà cho các trẻ em khuyết tật tại làng Hòa Bình - Từ Dũ. Bác sỹ Nguyễn Thị Phương Tần- Trưởng khoa Phục hồi chức năng đã đưa đoàn đi thăm các trẻ em bị nhiễm độc hiện đang điều trị tại làng.

Tại đây các đại biểu đã không cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh của các em bé bị nhiễm chất độc hiện đang trong những hình hài khuyết tật.

Đại biểu Huon Chan Na thì nói: “Tôi biết hôm nay các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đang tham dự phiên tòa tại Mỹ để kiện các công ty hóa chất Mỹ. Tôi hy vọng khi về nước tôi sẽ góp tiếng nói của mình để cùng các nạn nhân thành công trong vụ kiện, góp phần  giảm bớt đi nỗi đau như các em bé ở đây đang phải chịu đựng”.  

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.