“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn”

SVVN - Mình là Nguyễn Như Quỳnh, hiện tại mình là sinh viên năm 3 chuyên ngành Luật của Học viện Phụ nữ Việt Nam (VWA). Mình sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh và có bề dày hơn 1.000 năm lịch sử hào hùng: thành phố Ninh Bình.

Ngay từ những ngày đầu tiên xa nhà lên Hà Nội học mình đã nghĩ rằng đây là môi trường sẽ có những vấp ngã, sẽ có những thành tựu mà mình gặp và phải tự lập.

“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 1
“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 2

Tự lập đầu tiên của mình là về kinh tế, bắt đầu từ năm nhất mình đã đi làm thêm rất nhiều công việc khác nhau. Từ nhân viên chạy bàn, bán quần áo, biên đạo múa đến làm mẫu make-up. Mọi người thường hay hỏi mình: Tại sao lại đi làm nhiều công việc khác nhau như vậy mà không làm thêm những việc sát thực với ngành học của mình? Tất cả đều là mục đích của mình, làm thêm không chỉ là kiếm tiền tự chăm lo cho bản thân - phụ giúp một phần nhỏ cho bố mẹ. Mà mình làm nhiều việc khác nhau để có thể tiếp xúc nhiều hơn với môi trường sinh hoạt ở bên ngoài vì cũng một phần nào trước kia tính cách của mình khá rụt rè và ít nói nên lần này mình muốn bản thân phải thay đổi hơn theo hướng tích cực, cùng với đó là mở rộng kiến thức thực tiễn cho công việc sau này của mình, vì mình học chuyên ngành Luật, sau này mình muốn được làm việc tại Tòa án nên cần hiểu biết rất nhiều mặt.

“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 3
“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 4
“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 5

Giờ đây mình đã trở thành một nữ sinh dám nghĩ, dám làm, năng động và nhiệt huyết hơn. Không vì đi làm thêm nhiều mà mình lại bỏ bê việc học ở trường, mình luôn chăm chỉ và hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một sinh viên.   

Bản thân mình là người rất thích nghệ thuật và thể thao cho nên các hoạt động hay sự kiện ở học viện hầu như mình luôn tham gia, điển hình là cuộc thi: Tiếng hát sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, Mr & Mss 2019,... Hiện tại mình đang góp mặt trong top 20 chung kết cuộc thi Sinh viên thanh lịch Học viện Phụ nữ Việt Nam 2020. Vì sự tích cực, cũng như được sự tin tưởng từ Đoàn trường và Đội văn nghệ tiên phong mình đã được đề cử và hiện giờ mình là Đội phó của đội văn nghệ tiên phong Học viện Phụ nữ Việt Nam.

“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 6
“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 7    “Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 8

Để có được nhiều thành tựu hơn, mình luôn đặt ra cho bản thân những mục tiêu nhất định để sống có ích cho xã hội: Chăm chỉ học tập, tuân thủ pháp luật, giúp đỡ mọi người,… Từ đó những người đã đặt niềm tin vào mình luôn tự hào. Mình là người sống luôn hết mình, mình nhận được nhiều điều tốt đẹp cho bản thân thì mình cũng sẽ mang lại tất cả những điều tốt đẹp mà mình có cho những người đang cần.

Là một người thích các hoạt động thiện nguyện nên mình luôn âm thầm đóng góp từ địa phương đến trong Học viện. Đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn. Đó là điều làm mình hạnh phúc nhất.

“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 9
“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 10
“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 11

Từ khi bước vào cánh cổng VWA mình cảm nhận ngay được sự thân thiện ấm áp của ngôi trường này, từ thầy cô đến các bạn sinh viên tại đây. 3 năm gắn bó với Học viện Phụ nữ Việt Nam mình đã học tập được rất nhiều điều mới và tốt đẹp, cũng từ đó mà bản thân mình luôn vui vẻ và phát triển hơn.

“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 12
“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 13
“Mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để mọi người được đầy đủ, ấm no hơn” ảnh 14
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.