'Món quà cay đắng' vợ trẻ đẹp 'tặng' chồng trưởng phòng sau chuyến công tác nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - nếu anh chấp nhận tha thứ để vợ có cơ hội sửa sai nghĩa là anh sẽ tiếp tục chung sống cùng vợ, rồi có trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ con riêng của vợ anh với nhân tình mà đó lại là nỗi đau, nỗi hận khó quên của người chồng khi bị vợ qua mặt "cắm sừng".

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện 'Vở diễn' chung tình của vợ trẻ hạ màn sau kết quả thử AND, thì hạnh phúc hôn nhân của vợ chồng anh đang diễn biến quá phức tạp, vì vậy tôi nghĩ anh cũng không nên nuôi hi vọng sẽ giải quyết êm thấm ngày một, ngày hai được đâu anh ạ.

Nếu anh thấy không đủ tự tin để tìm lối thoát cho mình thì anh có thể tham khảo ý kiến của bố mẹ, ý kiến của hai cô em gái và cả anh trai của vợ anh nữa. Bởi đó là những người thân yêu, ruột thịt luôn gần gũi đồng hành và chia sẻ cùng anh.

Còn quan điểm của riêng tôi, tôi nghĩ anh nên xem xét, cân nhắc kĩ càng, thấu đáo là hiện nay anh có còn đủ tình yêu để bao dung, để rộng lượng bỏ qua lỗi lầm cho vợ anh hay không? Vì nếu anh chấp nhận tha thứ để vợ có cơ hội sửa sai nghĩa là anh sẽ tiếp tục chung sống cùng vợ, rồi có trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ con riêng của vợ anh với nhân tình mà đó lại là nỗi đau, nỗi hận khó quên của người chồng khi bị vợ qua mặt "cắm sừng".

Níu giữ hay chia tay vợ là quyền của anh, anh nên bình tĩnh để nghe sự mách bảo của con tim mình mà hành động.

Xin chia sẻ và cảm thông cùng anh.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.