Đề tham khảo môn Ngữ văn:

Môn Ngữ văn giữ nguyên cấu trúc chính

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bộ GD - ĐT vừa công bố đề thi tham khảo môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Đề thi gồm 2 phần là Đọc hiểu (3 điểm) và phần Làm văn (7 điểm). So với năm 2021, đề thi năm nay về cơ bản vẫn giữ nguyên cấu trúc chính.

Nhận xét về đề thi tham khảo môn Ngữ văn, TS Trịnh Thu Tuyết, giáo viên Ngữ văn tại Hà Nội cho rằng, đề thi tham khảo môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022, nhìn chung không thay đổi so với đề tham khảo năm 2021 và đề thi chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021. Thậm chí, cấu trúc và kiểu dạng câu hỏi không có gì thay đổi so với đề tham khảo và đề chính thức từ năm 2019 - 2020.

Tuy nhiên, độ khó của câu hỏi giảm đi đáng kể, không kiểm tra được khả năng đọc hiểu nội dung văn bản của học sinh. Hai câu hỏi đầu tiên, ở mức độ nhận biết và học sinh có thể không cần đọc toàn bộ ngữ liệu vẫn có thể trả lời được câu hỏi. Câu hỏi ở mức độ thông hiểu và vận dụng không khó, trên thực tế, học sinh có thể dùng hiểu biết của bản thân để trả lời mà không cần đọc, giải mã nội dung của các câu thơ.

Môn Ngữ văn giữ nguyên cấu trúc chính ảnh 1

Bộ GD - ĐT vừa công bố đề thi tham khảo môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

So với đề thi chính thức năm 2021, đề minh họa năm 2022, các câu hỏi đều ở mức độ phù hợp với học sinh trung bình, chỉ cần có khả năng viết mạch lạc, rõ ý là đạt yêu cầu, không kiểm tra, phân loại được năng lực đọc của học sinh.

Phần làm văn, câu nghị luận xã hội không có nhiều khác biệt so với các đề trước đó, nội dung câu hỏi nghị luận vẫn là một khía cạnh rút ra của ngữ liệu trong phần đọc hiểu. Học sinh hoàn toàn có thể vận dụng kỹ năng và kiến thức xã hội của mình để tạo lập đoạn văn. Câu làm văn với 2 yêu cầu (yêu cầu chính là phân tích tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ, yêu cầu phụ là nhận xét tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân) có thể thấy, cả hình thức lẫn nội dung câu hỏi không quá lạ lẫm với học trò năm nay, vì vậy, các em hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt nếu ôn tập và rèn luyện giải các đề theo cấu trúc đề thi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).