Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/4, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Cty CP Giáo dục và Phát triển Nghề nghiệp (BnD Edu) phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2022 và phát động chương trình Thúc đẩy văn hóa đọc, với chủ đề “Hành trang tri thức”.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam; hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới.

Dự Chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cùng đông đảo hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội…

Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn ảnh 1

T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển Nghề nghiệp BnD Edu tổ chức Ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2025.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hải Minh chia sẻ, sách là kho tàng tri thức quý giá lưu trữ khối kiến thức khổng lồ của nhân loại được tích lũy qua các thế hệ, đem lại nguồn tri thức và khai sáng cho trí tuệ con người.

Sách cung cấp những kiến thức giúp chúng ta hiểu được lịch sử phát triển của một dân tộc, của một đất nước và cả thế giới. Đặc biệt, sách giúp chúng ta tự học, tự bồi dưỡng, nuôi dưỡng ước mơ, là chìa khóa mở cánh cổng của tri thức đưa chúng ta đến thành công.

Theo anh Minh, chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2022 và Thúc đẩy văn hóa đọc nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá trị của việc đọc sách, đồng thời xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong hội viên, thanh niên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh trong hội viên, thanh niên…

Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn ảnh 2

Các bạn trẻ tìm kiếm các cuốn sách yêu thích

Ban Tổ chức cho biết, chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2022 tập trung vào các nội dung: Chương trình Thúc đẩy văn hoá đọc với chủ đề “Hành trang tri thức”; vận động, khuyến khích hội viên, thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân.

Chương trình cũng trang bị kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên; định hướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội….

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động thúc đẩy đam mê đọc sách cũng được tổ chức như: xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền (infographic, phim ngắn) về tác dụng của việc đọc sách… Lựa chọn, giới thiệu các ấn phẩm hay; tạo điều kiện cung cấp sách cho hội viên, thanh niên; hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, thanh niên tiếp cận các nguồn sách phù hợp.

Trong năm 2022, Ban tổ chức phấn đấu vận động tặng 20 tủ sách/thư viện sách cho các địa phương miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn…; tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Cuốn sách thay đổi cuộc đời” trên nền tảng Vitan Contest để bạn đọc chia sẻ về những cuốn sách hay, có ý nghĩa, làm thay đổi nhận thức và cuộc sống của bản thân người dự thi.

Dịp này, trường Đào tạo và Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) trao tặng 23 suất khen thưởng cho Liên chi Đoàn, Liên chi Hội và một số câu lạc bộ xuất sắc thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.