Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước!

SVVN - Võ Thuỳ Trang là người đẹp Nguyên tiêu Phú Yên và hiện đang là Hoa khôi trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh (UTC2).

Hoa Khôi UTC2 năm 2019

Mình là Võ Thuỳ Trang và hiện tại là sinh viên năm 3 của trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh (UTC2). Là một người con của đất miền Trung, từ lâu mình đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của thiên nhiên cũng như hiểu được sự cần cù chịu khó của người dân quê mình.

Điều gì khiến mình tự hào nhất cho đến thời điểm hiện tại, điều khiến bản thân tự hào nhất đến hiện tại là hoàn thành được tâm nguyện của bố mẹ - miệt mài đèn sách để có thể bước chân vào cách cửa Đại học. Điều này khiến bố mẹ mình hãnh diện và tự hào vì từ nay con gái đã có thể tự lập và sải cánh trên đường đời phía trước. 

Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 1
Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 2
Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 3

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nên từ đầu mình đã xác định phải cố gắng thật nhiều. Năm nhất Đại học mình đã cố gắng rất nhiều và rồi may mắn cũng mỉm cười, đền đáp lại sự nỗ lực của bản thân bằng suất học bổng đầu tiên. Tuy giá trị không lớn, nhưng cũng giúp đỡ tài chính phần nào cho gia đình và là nguồn động lực to lớn cho bản thân mình.

Từ đó, mình càng ngày càng cố gắng hơn, mình bắt đầu tham gia các hoạt động xã hội tích cực, các buổi tình nguyện: đi thăm các cụ ở viện dưỡng lão, thăm trẻ em mồ côi, hiến máu nhân đạo, tham gia các hoạt động công ích... Sau mỗi chuyến đi thiện nguyện, điều mình nhận được là tình cảm từ các cụ già, các em bé mô côi...

Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 4
Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 5
Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 6

Cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên đến hiện tại có lẽ là khi mình tham gia cuộc thi “Hoa Khôi UTC2 năm 2019”. Khi biết tin về cuộc thi, ban đầu mình có hơi do dự và lo lắng, nhưng nhờ sự động viên của bạn bè và thầy cô mình đã đăng kí tham gia dẫu biết bản thân chưa hoàn thiện. Và vô cùng hạnh phúc, khi mình may mắn giành được ngôi vị cao nhất - Miss UTC2 năm 2019.

Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 7
Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 8

Ban đầu, gia đình không hề biết, tới đêm chung kết mình giành được giải Hoa khôi thì mẹ và gia đình mới biết. Mẹ mình mừng lắm, đi khoe khắp nơi. Đó có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất ở tuổi 19 của mình, mình khiến bố mẹ tự hào về con gái.

Nhìn những hình ảnh và thông điệp mình hay chia sẻ trên các mạng xã hội như Facebook hay Instagram chắc hẳn rằng nhiều người sẽ nghĩ mình là một người sống xa xỉ, check in những địa điểm sang trọng, là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn gái trẻ, có ngoại hình, điều kiện và học thức... Nhưng ít ai biết được rằng để có được những hình ảnh đó là cả một sự cố gắng và nổ lực của bản thân mình. Ẩn sâu bên trong hình ảnh một người con gái tự tin, dạn dĩ ấy đã từng là một cô gái mặc cảm về bản thân, khuôn mặt kém xinh và dễ tổn thương.

Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 9
Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 10
Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 11

18 tuổi vào Sài Gòn tự lập

18 tuổi, vào Sài Gòn bắt đầu tự lập với cuộc sống mới xa gia đình, Trang đã phải làm qua những công việc như phục vụ, nhân viên bán hàng,... Mãi sau này mới bén duyên với công việc người mẫu ảnh như hiện tại. Tự mình chi trả hết gần như tất cả các khoản chi phí, là một điều mà mình nghĩ không nhiều người có thể làm được ở tuổi 18. Lại thêm một điều nữa khiến bố mẹ tự hào về mình.

Giờ đây, mình không còn là cô bé “lạ nước lạ cái” như ngày nào. Mình có nhiều show chụp ảnh hơn, nên cường độ làm việc cũng tăng lên, một phần cũng để chi trả cho cuộc sống Sài Thành ngày càng đắt đỏ.

Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 12

Khoảng thời gian trước đây mình không sắp xếp được thời gian làm việc và học tập nên mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng, việc học tập cũng có phần xuống dốc, nhưng may là thời gian đó không dài và mình cũng nhanh chóng cân bằng lại được. Nghĩ lại khoảng thời gian đó mình còn thấy rùng mình, không hiểu sao mình có thể làm được như vậy nữa! 

Bây giờ nhớ lại, mình sẽ mỉm cười với quá khứ, mình trong quá khứ thật dũng cảm và can đảm như thế nào để vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống.

Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 13
Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 14

“Cuộc sống không bao giờ phụ lòng người biết cố gắng” là câu nói của một giảng viên khiến mình nhớ mãi. Nhờ đó mình có động lực nhiều hơn trong cuộc sống. Mình sẽ cố gắng tham gia nhiều hơn những hoạt động xã hội do nhà trường tổ chức, cố gắng là học sinh gương mẫu trong 2 năm còn lại ở ngôi trường UTC2 này.

Mình luôn cố gắng phấn đấy để trở thành một người tốt, người có ích. Một người đẹp thật sự trong mắt người khác, phải có đầy đủ cả ngoại hình, tri thức, và tấm lòng - đó là kim chỉ nam cho lý tưởng cuộc sống của mình. 

Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 15
Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 16

Trong tương lai, mình dự định đầu tư hơn cho công việc người mẫu mà mình đang làm. Mình sẽ cố gắng làm việc một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp nhất có thể. Sau khi tốt nghiệp xong, mình sẽ dùng tiền dành dụm để kinh doanh riêng. Mình thích kinh doanh lĩnh vực Beauty & Healthycare.

Nếu có cơ hội, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người trên mạng xã hội với mong ước cuộc sống luôn tràn ngập năng lượng tích cực. Và mình tin chắc rằng, mọi thất bại, nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những thành công vinh quang phía trước!

Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 17
Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 18
Mọi nỗ lực hôm nay đều mở đường cho những vinh quang phía trước! ảnh 19
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.