Mỗi ngày hơn 7.000 ca mắc COVID-19 mới, Malaysia 'chuẩn bị cho tình huống xấu nhất'

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: EPA-EFE
Ảnh: EPA-EFE
TPO - Người đứng đầu cơ quan y tế Malaysia - ông Noor Hisham Abdullah hôm nay, 26/5, cảnh báo nước này nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 liên tục lập kỉ lục.

Theo ông Noor Hisham Abdullah, số ca mắc COVID-19 ở Malaysia “có thể sẽ tăng đột biến”. “Chỉ chúng ta mới có thể cùng nhau phá vỡ chuỗi lây nhiễm này”, ông Abdullah nói, đồng thời yêu cầu người dân tuân thủ quy định mới về tăng cường làm việc từ xa. Theo quy định này, hầu hết các nhân viên nhà nước và 40% nhân viên của các công ty tư nhân phải làm việc ở nhà để giảm tối đa nguy cơ lây lan COVID-19.

Trong suốt bảy ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày của Malaysia đều ở mức trên 6.000 ca. Con số này được dự đoán có thể vượt 8.000 ca trong tháng tới, nếu người dân phớt lờ khuyến cáo.

Đợt bùng phát mới nhất ở Malaysia đã tạo áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe, buộc chính phủ nước này phải thắt chặt hơn nữa các lệnh hạn chế.

Hôm qua, 25/5, Malaysia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao chưa từng thấy, với 7.289 ca. Hôm nay, 26/6, kỉ lục này bị xô đổ, khi cơ quan y tế Malaysia báo cáo 7.478 ca mắc COVID-19 mới.

Tổng số ca bệnh của Malaysia tính đến thời điểm hiện tại là 533.367 ca.

Hiện có chưa đến 3% dân số Malaysia được tiêm phòng đầy đủ, mặc dù chính phủ đặt mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng vào cuối năm.

Trong khi đó, sự gia tăng đột biến của số ca bệnh đã khiến một số bệnh viện thiếu giường ở các phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Ông Noor Hisham cho biết tình hình đang rất tồi tệ ở bang Penang cũng như khu vực Thung lũng Klang, bao gồm Selangor, thủ đô Kuala Lumpur và Putrajaya, nơi các giường ICU đang hoạt động hết công suất.

Theo dữ liệu của Our World in Data, tỉ lệ số ca mắc mới COVID-19 trên một triệu người của Malaysia đã vượt qua Ấn Độ - quốc gia từng được đánh giá là tâm dịch của châu Á.

Số ca mắc mới COVID-19 của Ấn Độ vẫn ở mức hàng trăm nghìn ca, vượt xa con số vài nghìn ca mỗi ngày của Malaysia.

Tuy nhiên, tỉ lệ số ca mắc mới trên một triệu người ở Malaysia đã lên tới 205,1 ca/triệu người (số liệu ngày 25/5, tính trung bình bảy ngày), cao hơn nhiều so với con số 150,4 ca/triệu người của Ấn Độ.

Malaysia có dân số khoảng 32 triệu người, còn Ấn Độ có dân số 1,4 tỉ người.

Mỗi ngày hơn 7.000 ca mắc COVID-19 mới, Malaysia 'chuẩn bị cho tình huống xấu nhất' ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc mới COVID-19/triệu dân cho thấy Malaysia (đường màu vàng) hiện đang vượt xa Ấn Độ (đường màu xanh). Ảnh: CNBC

Theo Straitstimes, Malaymail, CNBC
MỚI - NÓNG