Mỗi ngày hơn 30.000 ca COVID-19, Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
Người dân thủ đô Istanbul đeo khẩu trang kín mít. Ảnh: Reuters
Người dân thủ đô Istanbul đeo khẩu trang kín mít. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa hoàn toàn trên toàn quốc từ ngày 29/4 đến ngày 17/5, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

“Từ 19h ngày 29/4 đến 5h ngày 17/5, lệnh phong tỏa hoàn toàn trên toàn quốc sẽ được áp dụng. Tất cả các văn phòng, công sở - ngoài những nơi được liệt kê trong danh sách của Bộ Nội vụ - sẽ phải tạm thời đóng cửa.

Người dân chỉ được di chuyển giữa các thành phố nếu chứng minh được chuyến đi là bắt buộc. Phương tiện giao thông công cộng sẽ chỉ hoạt động với công suất 50%”, ông Erdogan nói.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, các biện pháp này được ban hành nhằm giảm số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày xuống còn 5.000 ca.

Trong thời gian phong tỏa, trường học và nhà trẻ sẽ phải tạm dừng hoạt động, chuyển sang hình thức học trực tuyến. Các kì thi sẽ bị tạm hoãn. Lệnh giới nghiêm buổi tối và ban đêm vẫn sẽ có hiệu lực. Các khách sạn sẽ ngừng nhận đặt phòng và áp dụng các biện pháp kiểm dịch gắt gao.

Trước đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một loạt các lệnh hạn chế trong hai tuần đầu tiên của tháng Tư, nhưng không thể cải thiện tình hình.

Trong những ngày vừa qua, mức tăng số ca COVID-19 hàng ngày lên tới 30.000 – 40.000 ca.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 10/3/2020. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đã vượt quá 4,6 triệu. Có tới 38.000 người đã tử vong vì COVID-19.

Theo Tass
MỚI - NÓNG