Mỗi năm xử lý 2.000 tin nhắn tố giác tội phạm

Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.
Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.
TPO - Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT (Tổng cục Cảnh sát) tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã ôn lại bề dày truyền thống của Văn phòng cơ quan CSĐT.

Theo đó, ngày 31/12/1951, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra Nghị quyết thành lập Ty bảo vệ Chính trị trong đó có phòng Chấp pháp. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự hình thành và phát triển của Cơ quan CSĐT.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, Văn phòng Cơ quan CSĐT (tên gọi từ 2004 tới nay) luôn làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, phá nhiều vụ án lớn như Năm Cam, Khánh Trắng… hoặc góp phần giải oan cho các ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn…

Mỗi năm, Văn phòng tham gia xây dựng trên 200 văn bản pháp luật liên quan đến công tác điều tra. Đơn vị cũng tiếp nhận và xử lý trên 2.000 tin nhắn tố giác tội phạm/năm.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Văn phòng Cơ quan CSĐT Huân chương Chiến công hạng nhất.

MỚI - NÓNG