Mỗi năm Việt Nam ghi nhận thêm hơn 180.000 ca ung thư, tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Việt Nam, năm 2020, tỷ lệ mắc mới ung thư đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185) quốc gia và tỷ lệ tử vong do căn bệnh này đã tăng lên 6 bậc (xếp thứ 50/185) quốc gia so với ghi nhận năm 1998. Ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư.

Đây là thông tin do TS.BS Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đưa ra tại Hội thảo Phòng chống ung thư Hà Nội được tổ chức sáng 4/11/2022.

Theo TS.BS Nguyễn Vinh Quang, gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1990 và các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian.

Năm 2020, tỷ lệ mắc mới ung thư đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185) quốc gia và tỷ lệ tử vong do căn bệnh này đã tăng lên 6 bậc (xếp thứ 50/185) quốc gia so với ghi nhận năm 1998. Ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Trên thế giới, chỉ tính riêng năm 2020 có tới 19 triệu ca mắc mới và gần 10 triệu ca tử vong do ung thư. Trong đó 49% ca mắc mới và 58% số ca tử vong do căn bệnh này đến từ Châu Á.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.