Mời kiều bào về dự Tết 'Xuân quê hương'

Kiều bào về dự Xuân Quê hương 2010
Kiều bào về dự Xuân Quê hương 2010
TPO - Tết này, Bộ Ngoại giao nước ta tiếp tục tổ chức chương trình Tết "Xuân quê hương", nên vừa có thông báo mời kiều bào năm châu đăng ký, tham dự.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, hàng năm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình Tết “Xuân quê hương” dành cho kiều bào.

Năm nay, để chào mừng thành công của Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chương trình “Xuân Quê hương 2011” dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội - di sản văn hóa thế giới vào ngày 28 - 1 - 2011 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Canh Dần).

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời đồng bào ta đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài liên hệ với Cơ quan đại diện Việt Nam gần nhất để đăng ký tham dự.

Đối với bà con kiều bào đang ở trong nước, đề nghị mang theo hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác đến trụ sở Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để đăng ký và nhận giấy mời.

Liên hệ:

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

- Địa chỉ: số 32, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: (84-4) 38240401/ 38240404, máy lẻ 103 hoặc 104; Fax: (84-4) 38259211.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.