Môi giới mại dâm, người đẹp lĩnh 30 tháng tù giam

Môi giới mại dâm, người đẹp lĩnh 30 tháng tù giam
TP - Ngày 27/6, TAND TPHCM xét xử đường dây môi giới mại dâm “ngàn đô” liên quan đến một số người mẫu, hoa hậu; tuyên phạt Người đẹp Nam Mekong 2009 Võ Thị Mỹ Xuân 30 tháng tù giam về hành vi môi giới mại dâm.

> Người đẹp bán dâm nghìn USD bị phạt 30 tháng tù
> Xét xử các người mẫu bán dâm ngàn USD

Bị xác định chủ mưu, cầm đầu đường dây, Trần Quang Mai (SN 1972, quê Long An) bị tuyên 5 năm tù giam. Các bị cáo khác: Lê Quang Tuấn Anh (SN 1985, quê Lâm Đồng) lĩnh 3 năm tù; Nguyễn Hữu Đạt (SN 1987, ở quận Bình Thạnh) 1 năm 24 ngày tù, được trả tự do tại tòa; Lương Quốc Huy( SN 1987, quê Bình Thuận) 1 năm tù treo; Trần Thị Hoa (SN 1986, tức người mẫu Thiên Kim) 2 năm tù treo.

Tại tòa, Trần Quang Mai khai 6 lần tổ chức môi giới mại dâm. Mai quen Tuấn Anh (chuyên viên trang điểm, có điều kiện tiếp xúc với người đẹp) và đặt vấn đề móc nối với một số người đẹp bán dâm cho khách. Nếu khách yêu cầu Mỹ Xuân, Mỹ Xuân cũng trực tiếp bán dâm ngay tại nhà riêng của mình. Tuấn Anh khai chỉ gọi điện thoại giới thiệu, không biết mình đang thực hiện hành vi môi giới.

Cũng theo lời khai của các bị cáo, năm 2010 Trần Quang Mai thiết lập đường dây môi giới các diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, hoa khôi bán dâm cho các đại gia với giá từ 5 triệu đồng đến 7.000USD. Đến tháng 6/2011, Mai môi giới cho ca sĩ K.N.T đi du lịch kiêm bán dâm ở Vũng Tàu với một người đàn ông tên Hải (chưa xác định lai lịch) với giá 2.500USD. Tháng 2/2012, Mai và Lê Quang Tuấn Anh môi giới cho người mẫu Thiên Kim bán dâm ở khách sạn Nam Đế (quận 1) với giá 2.500USD, môi giới cho Mỹ Xuân bán dâm tại nhà riêng với giá 2.200USD, môi giới cho người mẫu T.N bán dâm giá 7.000USD…

Trưa 2/6/2012, Mai điều động người mẫu J.Ph đi bán dâm với giá 1.000USD và người đẹp L.T.H.D bán dâm giá 5 triệu đồng. Cùng thời điểm, Mỹ Xuân điều động M.N và Y.D bán dâm cho hai “đại gia” giá 3.000USD. Khi đang “đi khách”, các “chân dài” này bị Công an TPHCM bắt giữ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.