Mọi công sức cố gắng đều sẽ được đền đáp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Thảo Hiền (sinh năm 2004, quê Hà Nam) là sinh viên năm nhất, Học viện Ngoại giao, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế thuộc khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao. Thảo Hiền sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nhà giáo, bản thân là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái. Là Học sinh Giỏi môn Ngữ Văn 3 năm liền tham dự kỳ thi Học sinh Giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố, 3 năm đều có giải.

Vì có niềm đam mê mãnh liệt với môn Ngữ văn, năm lớp 10, mình đã lập 1 page để chia sẻ những kinh nghiệm học văn của bản thân cho những bạn gặp khó khăn với môn học “ru ngủ” này, nhưng do vướng bận trong việc học nên không thể duy trì trang page đó được. Mình đạt điểm cao nhất trường môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT với số điểm 9,25.

Mọi công sức cố gắng đều sẽ được đền đáp ảnh 1
Lê Thảo Hiền (sinh năm 2004, quê Hà Nam) là sinh viên năm nhất, Học viện Ngoại giao chuyên ngành Quan hệ quốc tế thuộc khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao.

Mình đã trúng tuyển sớm vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng mình không học mà chọn Học viện Ngoại giao làm bến đỗ. Bản thân là đứa ham học hỏi và không chịu ngồi im một chỗ nên trong lúc đi học mình đã làm thêm một số công việc: Năm lớp 11, mình đã từng bán hàng online song song với việc học. Lên giữa lớp 12 mình đã tạm dừng công việc này để tập trung cho việc học của bản thân. Trong thời gian chờ đợi kết quả đỗ vào Học viện Ngoại giao, nhờ vào khả năng Tiếng Anh vốn có của bản thân, mình đã may mắn có cơ hội làm việc tại một trung tâm Tiếng Anh và công việc ấy cho mình những trải nghiệm mới mẻ.

Lần đầu tiên mình tập viết CV xin việc, không biết lúc đó mình mất gần 10 lượt CV để tạo nên một CV vừa ý. Công việc đó cũng cho mình trải nghiệm thế nào là một cuộc phỏng vấn, thế nào là được training, mà bản thân mình từ công việc đó học được tác phong làm việc chuyên nghiệp, có tổ chức, cách giao tiếp chuyên nghiệp và sự trách nhiệm với công việc. Hiện tại, mình đang làm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh và Ngữ Văn để tích lũy thêm kinh nghiệm và có thể giúp đỡ được bố mẹ phần nào về phí sinh hoạt của bản thân và những kinh nghiệm quý báu.

Mọi công sức cố gắng đều sẽ được đền đáp ảnh 2

Bản thân mình may mắn được sinh ra trong gia đình có bố mẹ và các anh chị em đều yêu thương nhau chính vì thế họ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất đối với mình khi mình gặp những biến cố trong cuộc sống. Và quả thực mình nghĩ rằng trong cuộc đời ai cũng phải ít nhất một lần trải qua những khó khăn thử thách, bản thân mình cũng không ngoại lệ.

Nếu nói đến việc học tập, có lẽ áp lực nhất vẫn là kỳ thi đại học khi không biết bao nhiêu đêm mình đã làm bạn với cốc cà phê hay có những đêm ngủ quên trên bàn học. Trong khoảng thời gian đó, cùng một lúc bản thân mình phải tham gia cả 3 kỳ thi quan trọng đó là Học sinh Giỏi, thi ielts và thi đánh giá năng lực khiến cho nhiều lúc cơ thể mình trở nên mệt mỏi, bản thân mình chỉ muốn đặt lưng để nghỉ ngơi nhưng lại không dám ngủ quá nhiều. Nhưng chính nhờ những đêm muộn đó giúp bản thân mình gặt hái được những kết quả cũng có thể gọi là hài lòng.

Trong những tháng đầu tiên của đại học, mình cũng giống như nhiều bạn, tham gia CLB bản thân yêu thích và cũng chính từ những CLB đó giúp mình có cơ hội được trải nghiệm hoạt động cộng đồng vô cùng có ý nghĩa hay có cơ duyên được làm quen với nhiều người bạn mới, anh chị khóa trên.

Mọi công sức cố gắng đều sẽ được đền đáp ảnh 3

Khi bản thân các bạn trẻ đang sống trong quãng thời gian tươi đẹp nhất, tràn đầy sức khỏe, chúng ta nên ham học hỏi, nỗ lực hết mình với công việc học tập và bồi dưỡng cho bản thân mình những kỹ năng cần thiết. Bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ, mình biết rằng ai cũng đều có những bỡ ngỡ, có những phút mệt mỏi và áp lực, nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng: Mọi công sức đều sẽ được đền đáp. Mình luôn nhớ một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng,… Để gió cuốn đi”. Chính vì thế bên cạnh việc tập trung cho con đường học tập, làm việc mình còn luôn mong muốn tạo được ra những giá trị giúp ích cho cộng đồng xung quanh dù chỉ là những hành động nhỏ bé.

Mọi công sức cố gắng đều sẽ được đền đáp ảnh 4

Hiện tại, Thảo Hiền đang làm gia sư dạy kèm môn Tiếng Anh và Ngữ Văn.

Mọi công sức cố gắng đều sẽ được đền đáp ảnh 5

Mình rất vui khi được là sinh viên của ngôi trường Ngoại giao đầy năng động này. Mình chọn Ngoại giao bởi thứ nhất có lẽ nó phù hợp với tính cách của bản thân. Thứ hai nó phù hợp với định hướng nghề nghiệp của mình sau này là được làm trong những cơ quan nhà nước như: Bộ ngoại giao, Đài truyền hình Việt Nam hay những tổ chức phi chính phủ, những đại sứ quán nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam. Và hơn thế nữa, với một môi trường năng động, hàng ngày tiếp xúc với những người bạn giỏi, những anh chị xuất chúng sẽ giúp mình học hỏi thêm rất nhiều điều và dần dần hoàn thiện phiên bản tốt nhất của mình.

Và mình muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ ngoài kia hay các em học sinh cấp 3 còn đang loay hoay cho hướng đi của bản thân thì hãy mạnh dạn đi theo trái tim mình, nhiệt huyết và đam mê của bản thân và phải không ngừng học tập, làm việc để theo đuổi đam mê ấy đến cùng, thành công dù sớm hay muộn cũng sẽ không bỏ rơi những người đã nỗ lực xứng đáng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.