Mỗi cơ sở Đoàn một phong trào thiết thực

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tới dự và tặng hoa chúc mừng đại hội, sáng 25/8
Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tới dự và tặng hoa chúc mừng đại hội, sáng 25/8
TPO - Trong hai ngày 24 và 25/8, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lần thứ VIII (2017-2022), với sự tham gia của 121 đại biểu là cán bộ, ĐVTN ưu tú. 

Đại hội đánh giá, 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) đã có nhiều đổi mới, hoạt động đúng hướng, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc và sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên đã trưởng thành nhiều mặt qua các hoạt động thực tiễn, có chí hướng phấn đấu tốt, gắn bó với đơn vị, tâm huyết với tổ chức đoàn, sống có nghĩa tình, dám đối mặt và chịu đựng khó khăn, gian khó, năng động, sáng tạo vượt thách thức.

Thông qua hoạt động công tác Đoàn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, học tập và công tác. Một số hoạt động đạt hiệu quả rõ rệt như giáo dục chính trị, nhất là giáo dục truyền thống, pháp luật; công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Đặc biệt đã xung kích đảm nhận nhiều công trình thanh niên trong nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ vào trực tiếp sản xuất đạt chất lượng tốt, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Mỗi cơ sở Đoàn một phong trào thiết thực ảnh 1 Trung tướng Khuất Việt Dũng, Chính ủy Tổng cục CNQP tặng bức trướng cho tuổi trẻ Tổng cục

Đại hội xác định khẩu hiệu hành động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm tới là “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo, xung kích, quyết thắng góp phần xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng trong giai đoạn mới”.

Đồng thời xác định 2 khâu đột phá: Xung kích trong nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng lượng sản phẩm và chấp hành nghiêm kỷ luật; Nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động của cán bộ đoàn - xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thiếu tá Triệu Hải Đăng, Trưởng ban Thanh niên Tổng cục CNQP cho biết, 5 năm tới, đại hội đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, thiết thực. Đó là xây dựng ĐVTN Tổng cục CNQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu hàng năm có trên 95% đoàn viên rèn luyện tốt, trong đó có trên 55% đạt xuất sắc; trên 95% thanh niên phấn đấu tốt, giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật trong thanh niên xuống dưới 0,2%. Hạn chế thấp nhất, tiến tới chấm dứt các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Mỗi cơ sở Đoàn một phong trào thiết thực ảnh 2
Mỗi cơ sở Đoàn một phong trào thiết thực ảnh 3 Các đại biểu ưu tú về dự đại hội

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học - công nghệ” và phong trào“Tuổi trẻ Tổng cục CNQP đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo, xung kích, quyết thắng góp phần xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng trong giai đoạn mới”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong Tổng cục; gắn phong trào thanh niên với phong trào thi đua quyết thắng ở đơn vị. Phấn đấu 98% tổ chức Đoàn có mô hình thanh niên tiêu biểu, mỗi cơ sở Đoàn xây dựng được một phong trào có ý nghĩa thiết thực.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ. Hàng năm, mỗi chi đoàn có 1 công trình thanh niên; mỗi cơ sở đoàn có 1 mô hình hoạt động thanh niên tiêu biểu, 3 công trình “Tuổi trẻ sáng tạo” trong sản xuất, công tác; bình quân 5 ĐVTN có 1 sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá sản xuất.

Phấn đấu trong 5 năm (2017-2022) mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất là 5 đề tài, sáng kiến của thanh niên tham gia giải thưởng “TTST trong quân đội”, giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec), giải thưởng “Sao vàng đất Việt” và hàng năm có ít nhất 1 công trình, sáng kiến được tuyên dương Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc.

Trong 5 năm tới nâng dần tỷ lệ ĐVTN có trình độ đại học từ 20% lên 35% so với tổng số ĐVTN trong Tổng cục; phấn đấu đoàn viên có trình độ sau đại học từ 2% lên 5%.

Mỗi cơ sở Đoàn một phong trào thiết thực ảnh 4 Bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên

Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Tổng cục CNQP vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hàng năm có 80% trở lên tổ chức đoàn và Ban chấp hành Đoàn vững mạnh, không có tổ chức Đoàn và BCH Đoàn yếu kém; 95% ĐVTN đạt khá và xuất sắc; 80% trở lên đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên; 30% trở lên cán bộ đoàn giỏi; 50% trở lên khá, không có cán bộ đoàn yếu; 100% Đoàn cơ sở kết nghĩa với Đoàn địa phương.

Mỗi cơ sở Đoàn một phong trào thiết thực ảnh 5 Các đại biểu tham quan các mô hình, sản phẩm tiêu biểu của tuổi trẻ Tổng cục 
Mỗi cơ sở Đoàn một phong trào thiết thực ảnh 6 Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.