Mời bạn tìm đọc Tri Thức Trẻ số 474

Mời bạn tìm đọc Tri Thức Trẻ số 474
TP - Tri Thức Trẻ số 474 có các bài chính: Bài thuốc trị khỏi điên cho nhiều người (Phóng sự): Một thầy lang khuyết tật ở Thừa Thiên - Huế suốt 46 năm qua được cho là có bài thuốc đông y trị khỏi cho hàng trăm lượt bệnh nhân mắc chứng tâm thần.

Trẻ uống nhầm hoá chất (Phòng Cấp cứu): Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em uống nhầm hóa chất như dầu hỏa, dầu máy khâu, acid, thuốc diệt côn trùng.

10 sai lầm khai sinh “quỷ” IS (Hồ sơ): Sự xuất hiện của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là do chính những sai lầm của các nhà chính trị.

Tám “thủ phạm” diệt phái mạnh (Đèn hồng): Đôi lúc cần săn lùng “thủ phạm” bôi nhọ danh dự phái mạnh trong phòng ngủ ở những nơi hoàn toàn xa lạ với nơi chúng ta vẫn tưởng.

Hút khách nhờ chuyện ma (Chuyện lạ): Mỹ có khách sạn đã nhiều chục năm hút khách chủ yếu nhờ những câu chuyện ly kỳ, về sự xuất hiện của hồn ma với những hành vi kỳ quặc chưa được khoa học kiểm chứng.

Điều hoà - ổ vi trùng (Thường thức): Rất nhiều vi khuẩn gây bệnh sống bên trong điều hòa không khí.

Bông súng điều hoà tinh lực (Thuốc Vườn nhà): Theo đông y, bông súng và củ rễ của cây súng có tác dụng vừa làm dịu dục vừa tăng cường sinh lực.

Hay cáu gắt khó nhớ - Điều trị ra sao (Camera+): Các bác sỹ xác định tính hay cáu gắt và tình trạng khó nhớ của Phùng là do em có mắc một căn bệnh về tâm thần. Điều trị bằng thuốc một thời gian đã giúp Phùng giảm hẳn các triệu chứng trên.

Vậy đó là bệnh gì? Ông Trần Đình Bá: “Tôi là tiến sỹ” (Đương đại): Ông khẳng định mình là tiến sỹ cho dù chưa một cơ sở đào tạo hay nghiên cứu nào trong và ngoài nước cấp bằng tiến sỹ cho ông.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.