Mơ 'thánh đường' sân khấu

NSƯT Việt Anh và NSƯT Thành Lộc trong vở diễn Dạ cổ hoài lang - vở diễn được coi là kinh điển tại TPHCM.
NSƯT Việt Anh và NSƯT Thành Lộc trong vở diễn Dạ cổ hoài lang - vở diễn được coi là kinh điển tại TPHCM.
TP - Tại Sài Gòn, nhiều nghệ sỹ vẫn miệt mài chạy show kiếm tiền qua những vở diễn đơn lẻ, thậm chí phải làm cả những công việc không liên quan sân khấu. Họ mơ có được một “thánh đường” sân khấu như các nghệ sỹ thủ đô.

Khi nghe thông tin về chương trình “Những vở kịch còn mãi với thời gian” được các nhà hát tại Hà Nội phục hồi, trình diễn tại Nhà hát Lớn, nghệ sỹ Xuân Hương nói: “Tôi rất mừng vì các nhà quản lý tại thủ đô đã sớm nhận ra thực trạng hiện nay của sân khấu để tổ chức những dự án kéo kịch trở lại với công chúng. Đáng lẽ ra nghệ thuật sân khấu phải được quan tâm, đổi mới từ lâu rồi. Nhưng muộn còn hơn không. Và dù chỉ là diễn lại những vở cũ nhưng như thế cũng là may mắn cho người làm nghề và khán giả yêu kịch lắm rồi. Chúng tôi thường gọi Nhà hát là Thánh đường bởi nơi đó chính là nơi ra đời của các vở diễn có chất lượng nghệ thuật đỉnh cao!”.

Khi được hỏi những nghệ sỹ sân khấu tại TPHCM có mong được “thánh đường” như ở Hà Nội không, nghệ sỹ Xuân Hương nói: “Là một nghệ sỹ chân chính, có tài năng thì ai cũng đau cho sân khấu hiện nay vì đang có một sự lãng phí rất lớn. Nhiều nghệ sỹ có tài năng bị bỏ phí, phải làm những công việc không liên quan đến chuyên môn để tồn tại. Bạn bè của tôi khi nghe  các nghệ sỹ tại Hà Nội được ra Nhà hát Lớn để trình diễn các vở diễn kinh điển đều vui mừng cho các đồng nghiệp và có phần ghen tỵ: Sao? Bao giờ Sài Gòn mới có chương trình như thế để cho nghệ sỹ được hết mình với kịch, sống trọn cái tâm, sự đam mê và ước mơ của mình với nghệ thuật sân khấu?”.

NSND Hồng Vân cho rằng, sân khấu Hà Nội và sân khấu TPHCM đang có sự khác biệt khá rõ ràng. Sân khấu Hà Nội vẫn nặng tính bao cấp, còn sân khấu TPHCM đã được xã hội hóa mạnh mẽ, nên vẫn sáng đèn đều đặn. Tuy nhiên, sân khấu TPHCM đang dần mờ nhạt đi vì nhu cầu khán giả cũng như tiềm lực đầu tư ít. Để duy trình và phát triển, sân khấu TPHCM rất cần những hoạt động thiết thực của Nhà nước để tiếp sức. Nghệ sỹ không chỉ mong có được một sân khấu quy mô để biểu diễn mà cái họ cần còn là sự đón nhận từ khán giả. Để thu hút khán giả, một chương trình liên hoan có quy mô sẽ thu hút được nhiều đoàn tham gia, đem những vở diễn hay của mình đến thi thố.

Theo một nghệ sỹ lão thành tại TPHCM, hiện nay, hoạt động sân khấu chủ yếu dựa vào các đoàn xã hội hóa; các đoàn thuộc sự quản lý Nhà nước như Kịch Sài Gòn, cải lương Trần Hữu Trang… cũng phải cậy nhờ tư nhân để sáng đèn. Nhiều diễn viên “chân ngoài dài hơn chân trong”. Tuy nhiên ngay cả các đoàn tư nhân cũng đang lao đao với nghề, nhiều sân khấu đã phải đóng cửa bởi quá ít khách.

“Không thể đổ lỗi cho một lý do nào. Nhưng hiện nay rất ít kịch bản hay, từ đó người nghệ sỹ không sống được với nghề, phải kiếm sống bằng nghề khác. Điều đó tạo nên một khoảng trống rất lớn trong bức tranh nghệ thuật sân khấu, tạo cơ hội cho những thứ láo nháo mang danh nghệ thuật ra đời. Anh em nghệ sỹ ai cũng biết điều này. Họ rất muốn có một sân khấu tử tế để được diễn hết mình”- Nghệ sỹ Xuân Hương nói thêm.         

Ông Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc Sân khấu IDECAF (đơn vị khá thành công trong hoạt động xã hội hóa với nhiều vở diễn được đánh giá cao như Khoảng khắc tình yêu, Rừng Trúc hợp đồng mãnh thú, Bí mật vườn Lệ Chi, Âm mưu tình yêu…) nói:  Từ năm 1998 đến nay, tại TPHCM hầu như không tổ chức sự kiện hay hoạt động gì để tạo điểm nhấn, đẩy mạnh sự phát triển sân khấu kịch. Các nghệ sỹ luôn mong muốn có một sân chơi để thi thố tài năng và giao lưu. Các sân khấu xã hội hóa đều có khán giả riêng và khi tham gia cuộc chơi chung, họ sẽ chọn những vở hay của mình để tham gia.

Nghệ sỹ Minh Nhí nói: “Sài Gòn lâu nay sân khấu đã sa sút quá mức nên chúng tôi phải chịu lỗ để duy trì. Nay nếu có một thánh đường để chúng tôi được diễn thì còn gì sung sướng bằng”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.