Mở rộng quyền Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự

Mở rộng quyền Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự
TP - Ngày 16-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS). Điểm mới đáng chú ý là đề xuất mở rộng thẩm quyền của Viện kiểm sát, tham gia các phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba, trong điều kiện trình độ dân trí còn hạn chế, người dân còn gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước tòa án; số lượng luật sư chưa đáp ứng được yêu cầu tham gia tất cả các phiên tòa, thì cần thiết phải mở rộng thẩm quyền của Viện kiểm sát tham gia các phiên tòa dân sự. Điều này giúp Viện kiểm sát thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, Phó Chánh án TAND tối cao Từ Văn Nhũ cho rằng, nhận định quá trình hòa giải, xét xử án dân sự có “tình trạng khép kín” là không khách quan. Ông Nhũ cho rằng, chất lượng xét xử án dân sự phụ thuộc nhiều yếu tố, trong khi chính sách kinh tế của chúng ta thay đổi liên tục.

“Khi giải quyết một vụ việc dân sự, cả xã hội giám sát, từ đương sự cho đến báo chí. Chưa xét xử người ta đã thông tin. Trong điều kiện hiện nay, làm sao mà khép kín được” - Ông Nhũ nói.

Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án TA Quân sự T.Ư Trần Văn Độ cũng cho rằng, “việc dân sự cốt ở đôi bên” nên Viện kiểm sát tham gia là không nên.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Lê Hữu Thể khẳng định, Viện kiểm sát có tham gia thì cũng phải tôn trọng “việc dân sự cốt ở đôi bên”.

Chốt lại nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng tình phương án mở rộng thẩm quyền của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự. Bởi thời gian qua, chất lượng xét xử án dân sự thấp do không có giám sát. Sự tham gia của Viện kiểm sát sẽ đảm bảo pháp luật tố tụng dân sự được tuân thủ.

Hà Nhân


Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.