Mở rộng điều tra vụ Cty Thiên Lợi Hòa trốn thuế

Mở rộng điều tra vụ Cty Thiên Lợi Hòa trốn thuế
TPCN - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ có những ai đã đứng đằng sau tiếp tay cho vụ buôn lậu, trốn thuế nhập khẩu thuốc lá của Cty Thiên Lợi Hòa, Lào Cai.

Đáng chú ý, một nguồn tin cho biết, Cty Thiên Lợi Hòa từng được một cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai duyệt đồng ý cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá qua các đường tiểu ngạch trên địa bàn tỉnh.

Có dấu hiệu cho thấy, một số cán bộ hải quan và một số cán bộ khác của Lào Cai cũng có liên quan, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, trốn thuế của Cty Thiên Lợi Hòa. Hiện CQĐT đang điều tra làm rõ có hay không việc đưa - nhận hối lộ trong các trường hợp trên.

Bên cạnh đó, CQĐT cũng sẽ mở rộng, làm rõ có hay không hành vi đưa - nhận hối lộ của hai cán bộ điều tra C15, gồm các ông Đinh Văn Minh và Tạ Mạnh Dũng.

Tài liệu ban đầu cho thấy, các ông Minh và Dũng đã nhận tổng cộng khoảng 1,2 tỷ đồng của Giám đốc Cty Thiên Lợi Hòa Nguyễn Ngọc Liên và của một số doanh nghiệp liên quan.

Tuy nhiên, đến nay hai cán bộ điều tra này mới bị khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 139 BLHS. Hiện CQĐT đang tiếp tục làm rõ các ông Minh - Dũng có đưa hối lộ đến “cửa” nào, để giúp các doanh nghiệp trên chạy án hay không?

Được biết, theo lời khai của một số chủ doanh nghiệp đã bị bắt giam trong vụ Thiên Lợi Hòa, số tiền 1,2 tỷ đồng đã đưa cho các ông Minh, Dũng chỉ là một phần nhỏ trong số tiền họ định dùng để chạy án (?!). 

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".