Mở đường dân sinh và 3 lối xuống biển ở dự án Nam Ô

Rào chắn lối xuống biển của người dân tại dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô gây xôn xao dư luận. Ảnh Nguyễn Thành
Rào chắn lối xuống biển của người dân tại dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô gây xôn xao dư luận. Ảnh Nguyễn Thành
TPO - Ngày 5/7, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ quy hoạch mở đường dân sinh 5,5m, mở 3 lối xuống biển dự án Nam Ô.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết nhiều giải pháp đã được đề xuất và triển khai quyết liệt. Cụ thể, liên quan đến lối xuống biển tại khu vực cuối đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn và quy hoạch một số khu vực khác ven biển, UBND thành phố thống nhất thu hồi để xây dựng lối xuống biển có lộ giới khoảng 15m thẳng xuống bãi cát, không thu hồi hết bãi đỗ xe hiện trạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Sunrise đảm bảo hoạt động.

Lối xuống biển khu vực giữa dự án khách sạn Furama và Quần thể đô thị du lịch Ariyan, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã chỉ đạo UBND thành phố, Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn, BQL dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông khẩn trương tổ chức công khai quy hoạch cho nhân dân tại khu vực được biết. Đồng thời phải có kế hoạch, tiến độ triển khai các bước thủ tục xây dựng cơ bản cụ thể. Hiện nay các đơn vị đang triển khai các thủ tục tiếp theo để sớm triển khai đầu tư xây dựng dự án.

Đối với khu đất đối diện đường Huyền Trân Công Chúa (dự án của Công ty I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ - Vũ "nhôm") và một số khu vực dự kiến thu hồi khác (dự án Khu du lịch ven biển của Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu, Công ty TNHH DAP-DAP1-DAP2), thành phố giao Sở Xây dựng đề xuất các thủ tục tiếp theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp với Sở TN&MT, KH&ĐT, Tài chính kiểm tra các thủ tục pháp lý để thu hồi đất, thu hồi dự án và đề xuất nguồn lực thực hiện; chuẩn bị hồ sơ để trình HĐND thành phố thông qua chủ trương triển khai thực hiện tại kỳ họp giữa năm 2018. Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu các trình tự thủ tục về đất đai, trình UBND thành phố xem xét quyết định.

Đối với các lối xuống biển đã có quy hoạch phía nam dự án Khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores; Lối xuống biển (bề rộng 4m) phía nam dự án Future Property Invest), Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố giao Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn, BQL dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông khẩn trương tổ chức công khai quy hoạch, đồng thời có kế hoạch tiến độ triển khai các bước thủ tục xây dựng cơ bản cụ thể….

Mở đường dân sinh và 3 lối xuống biển ở dự án Nam Ô ảnh 1 Người dân Nam Ô (Liên Chiểu, Đà Nẵng) phản đối việc rào chắn lối xuống biển hồi tháng 3/2018. Ảnh Nguyễn Thành

Đối với bãi tắm, đường xuống biển và lối đi công cộng dọc bờ biển trước Khu Du lịch sinh thái Nam Ô (quận Liên Chiểu), Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng đang phối hợp với chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh phương án quy hoạch Khu du lịch sinh thái Nam Ô theo chỉ đạo, dự kiến sẽ báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/7/2018. UBND thành phố dự kiến quy hoạch mở đường dân sinh 5,5m đi qua dự án, mở 3 lối xuống biển, giữ nguyên hiện trạng và tôn tạo di tích lịch sử, quy hoạch làng nghề truyền thống; thống nhất với nhà đầu tư dự án tách ghềnh Nam Ô ra khỏi phạm vi dự án để bảo tồn khu vực sinh thái công cộng. Phạm vi đất giao cho dự án từ 36ha nay chỉ còn 26ha.

Về việc rà soát các dự án trên bán đảo Sơn Trà, cũng như dự án khu đô thị Đa Phước, thành phố đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ và sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về dự án Công viên Đại dương, thành phố sẽ giao Sở TN&MT tổ chức hội thảo lấy ý kiến, nhất là việc bảo tồn sinh thái và báo cáo lãnh đạo thành phố cho ý kiến.

MỚI - NÓNG