TPO - Sản phụ N.T.H (trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) mang thai lần 3 được gia đình đưa vào nhập viện sinh khi thai nhi được 38 tuần 3 ngày. Trước đó, khi ở giai đoạn tháng thứ 7 của thai kỳ, chị H. được chẩn đoán có tình trạng rau tiền đạo trung tâm, theo dõi rau cài răng lược và được các bác sĩ tại Bệnh viện tư vấn theo dõi và quản lý thai nghén chặt chẽ.
TPO - Thai phụ 30 tuổi, sinh con lần thứ 3, mắc hội chứng HELLP khi mang thai ở tuần thứ 35, sau phẫu thuật lấy thai bất ngờ sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, vỡ gan, suy đa tạng sau phẫu thuật lấy thai.
TPO - Hình ảnh đôi chân bé tí xíu của em bé đang đạp liên hồi ngay trên vết mổ trong khi toàn bộ cơ thể vẫn nằm trong bụng mẹ trong một ca sinh mổ ngôi ngược khiến người xem phải nín thở, tại phòng mổ đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung Ương
TP - Ngày 14/7, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định xác nhận sự việc một sản phụ tử vong sau ca mổ đẻ xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở, nguyên nhân sự việc phải chờ đơn vị báo cáo, họp hội đồng chuyên môn cũng như chờ kết quả pháp y rồi mới có hướng xử lý tiếp theo.
TPO - Sáng 14/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Quang Hùng – Giám đốc Sở Y tế Bình Định xác nhận sự việc một sản phụ tử vong sau ca mổ đẻ xảy ra trên địa bàn.
TPO - Trẻ sơ sinh do sinh mổ có nguy cơ suy hô hấp nặng, đe dọa tính mạng do sự can thiệp khi mẹ chưa chuyển dạ, nhất là trẻ được can thiệp sinh mổ khi thai gần đủ tháng. Ngoài ra, thai phụ có thể tử vong, liệt ruột hoặc các tai biến do gây mê - hồi sức...
TPO - Hiện nay, tỷ lệ mổ lấy thai ngày càng tăng, vì các bà mẹ cho rằng sinh mổ sẽ giúp đỡ đau và có tính thẩm mỹ hơn. Tuy nhiên, sinh mổ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho cả mẹ lẫn con, làm sản phụ đau đớn hơn nhiều so với cách sinh thường. Mổ đẻ còn có thể gây dính ruột, tắc ruột, sẹo tử cung, khiến lần mang thai sau dễ gặp tai biến do nứt sẹo.
TPO - Trong quá trình mổ đẻ cho một sản phụ, các bác sỹ ở Bệnh viện Nhân dân Thiên Thai rất bất ngờ khi phát hiện một viên ngọc bích long lanh trong suốt, theo Dailymail ngày 4/10.
TPO - Gần đây mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin Bộ Y tế cấm gây mê tủy sống khi mổ lấy thai (mổ đẻ), bởi vô vàn hệ lụy nguy hiểm đối với cả sản phụ và trẻ sơ sinh. Vậy thực hư của việc này là thế nào?
TPO - “Sản phụ Trúc sinh con so lại lớn tuổi, vì thế, có nhiều nguy cơ diễn biến xấu nên bác sỹ chưa lường hết được dẫn đến 3 mẹ con tử vong”, Bác sỹ Nguyễn Thanh Phúc, Phó giám đốc Sở Y tế Hậu Giang cho hay.
Khi đưa sản phụ vào bàn khám để chuẩn bị cho sinh thường thì bỗng nhiên sản phụ ngưng thở. Ngay lập tức các bác sĩ hô hấp cứu mẹ, đồng thời đưa dụng cụ phòng mổ sang phòng sinh để rạch bụng thai phụ và cứu được bé trai nặng 4,1kg trong vòng 3 phút.
TPO - Anh ham nhậu, ham vui với bạn nhậu đến độ vợ mình lên bàn mổ đẻ, phải tiếp máu, tính mạng cả vợ con đều nghìn cân treo sợi tóc mà anh cũng chẳng hề hay biết.
Các bác sĩ ở Brazil đã tiến hành mổ đẻ cấp cứu cho một phụ nữ mang bầu 41 tuần và đang trong tình trạng chuyển dạ, nhưng vô cùng sửng sốt khi không thấy thai nhi trong bụng người mẹ.
Chiều 25/11, bệnh viện đa khoa An Phước (Bình Thuận) cho biết, bé gái sơ sinh con của chị Trần Thị Mỹ Xuân (37 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) chào đời sáng cùng ngày bằng phương pháp sinh mổ nặng đến 6kg.
TP - Người thân của một sản phụ ở huyện đảo Cần Giờ, TPHCM đã reo lên trong niềm vui sướng khi lần đầu tiên các bác sĩ ở nơi này đã mổ đẻ được. Điều tưởng như quá đơn giản ấy đối với các bác sĩ tuyến trên thì ở những bệnh viện tuyến dưới như huyện xa này quả là một kỳ tích.
TP - Dù gia đình yêu cầu cho sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung được mổ đẻ, nhưng các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (huyện Ứng Hoà) không đồng ý. Gần 3 giờ sau, bác sĩ mới cho sản phụ lên bàn mổ, tuy nhiên cháu bé tử vong sau đó khoảng nửa tiếng.