Mở cửa du lịch: Vẫn mờ mịt điều kiện y tế

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 15/3 được những người làm du lịch mong đợi đã trôi qua trong ngỡ ngàng. Tổng cục Du lịch mở cuộc họp công bố thông tin mở cửa du lịch, nhưng điều mấu chốt nhất về điều kiện y tế với khách quốc tế vẫn mờ mịt.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch gần như tề tựu đông đủ trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 15/3. Ngành du lịch rưng rưng về dấu mốc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có thẩm quyền công bố phương án mở cửa.

Theo đó, hoạt động du lịch quốc tế (inbound và outbound) tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh, y tế và các quy định liên quan của Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ, thông qua đường không, đường bộ, đường biển, đường sắt đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Chính sách mở cửa áp dụng đối với mọi đối tượng khách du lịch, đặc biệt là tất cả các thị trường khách du lịch quốc tế đáp ứng các điều kiện về xuất nhập cảnh và an toàn y tế đều có thể tới Việt Nam.

Thế nhưng không như mong đợi Tổng cục Du lịch chỉ công bố chính thức ngày mở cửa 15/3, còn phương án cụ thể, chi tiết đành ngồi chờ…Bộ Y tế. Ngành du lịch đưa ra sơ đồ phương án đón khách khá sinh động, nhưng riêng điều kiện y tế lại ghi “Quy định y tế khi nhập cảnh thực hiện theo hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế”. Cập nhật bao giờ, như thế nào, ở đâu? Một loạt câu hỏi đặt ra cho ngành du lịch không có lời giải đáp. Tất cả phụ thuộc vào ý kiến của Bộ Y tế. Cơ quan chuyên môn về y tế vẫn bình chân như vại, dù được Chính phủ yêu cầu gửi đề xuất sửa đổi đối với khách quốc tế trước 15/3.

Mở cửa du lịch: Vẫn mờ mịt điều kiện y tế ảnh 1

Du khách háo hức mùa du lịch Ảnh: KỲ SƠN

“Bộ VHTTDL suốt thời gian qua nỗ lực làm việc để cố gắng có giải pháp cuối cùng tạo điều kiện tối đa cho khách quốc tế. Đến thời điểm này (hết 15/3) Bộ VHTTDL vẫn đang chờ văn bản hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Hy vọng thời gian sớm nhất, phương án cuối cùng sẽ được triển khai. Bộ Y tế có văn bản xin ý kiến Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về điều kiện cho người nhập cảnh trong đó có khách du lịch. Chúng tôi nghĩ rằng dự thảo này phù hợp với đề xuất, kiến nghị của Bộ VHTTDL trong thời gian qua. Chúng ta đứng trước bối cảnh, điều kiện phòng chống dịch bệnh thay đổi rất nhiều. Chúng tôi cho rằng Bộ Y tế chắc chắn sẽ xem xét ban hành quy định phù hợp hơn”, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nói.

KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) cho rằng, riêng chuyện giờ phút này vẫn chưa thể công bố một cách chi tiết, để thỏa mãn thông tin dành cho khách quốc tế quan tâm đến điều kiện khi nhập cảnh Việt Nam là điều rất ngạc nhiên và không bình thường. Bởi vì mốc mở cửa từ 15/3 được Chính phủ đồng ý hơn 1 tháng nay, thế nhưng đến bây giờ vẫn lấn cấn từ Bộ Y tế.

“Các thành viên nước ngoài của Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB), liên tục hỏi về thông tin mở cửa nhưng chúng tôi không dám trả lời một cách chính thức, bởi chưa biết thông tin chính thức ở đâu, mở cửa như thế nào. Không chỉ khách du lịch, chuyên gia nước ngoài cũng chưa biết điều kiện nhập cảnh. Đấy là điều rất dở”, ông Chính nói.

Cũng theo ông Chính, Thái Lan thông báo trước cả 6 tháng về kế hoạch mở cửa, đăng tải quy định trên website rộng rãi, thường xuyên cập nhật. Singapore thông báo trước 3 tháng về kế hoạch mở cửa. Làm như thế các bên mới không rơi vào tình thế ngỡ ngàng. Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài mong muốn đưa khách đến Việt Nam hoàn toàn bị động, không biết xử lý thế nào. Có một số đoàn khách dự kiến mua tua vào Việt Nam ngay thời điểm này buộc phải lùi lại.

“Chúng tôi mong khách quốc tế và nội địa đều phải được đối xử như nhau, từ quy định xét nghiệm, xử lý, điều trị COVID-19. Các nước đã mở cửa đều chọn cách xử lý như thế, không có chuyện phân biệt. Việt Nam không theo thông lệ quốc tế thì e rằng mục tiêu mở cửa phục hồi du lịch còn xa vời lắm”, ông Chính nêu quan điểm.

MỚI - NÓNG
Giá vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Như Ý).
Giá vàng đồng loạt vọt tăng
TPO - Sáng nay (29/3), giá vàng trong nước tăng tới 700.000 đồng/lượng, lên mức 81 triệu đồng/lượng vàng SJC, vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh cao mới, lên mức 2.232 USD/ounce.