Mở cửa du lịch quốc tế từ 15/3: Cơ hội để bật dậy

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ cho mở cửa thị trường du lịch (từ 15/3) các hoạt động du lịch trong và ngoài nước bắt đầu tan băng và “bật dậy” sau thời gian dài ngủ đông.

Khách quốc tế “đặt gạch” đến

Bình Định là một trong 7 địa phương được Chính phủ cho phép đón khách du lịch quốc tế. Ông Huỳnh Cao Nhất-Phó GĐ Sở Du lịch Bình Định cho hay, theo kế hoạch trong tháng 2 Bình Định sẽ bắt đầu đón đoàn khách đầu tiên trong số 2.000 khách Hàn Quốc đến Bình Định theo hợp đồng của của FLC với đối tác trong thời gian từ nay đến tháng 4/2022.

Ngoài ra, FLC cũng cho biết, đơn vị này cùng đối tác cũng đã ký biên bản ghi nhớ đưa 7.000-8.000 khách Hàn Quốc đến Bình Định trong năm 2022. Hiện nay mới có một đường bay trực tiếp từ Hàn Quốc đến Bình Định được mở nên mới chỉ có khách Hàn Quốc bay thẳng đến Bình Định. Ngoài ra, ông Nhất cho biết, khách quốc tế sau khi dến Việt Nam từ các cửa ngõ khác cũng đã đến Quy Nhơn trong những ngày qua.

Ông Nhất cho biết, các cơ quan chức năng lẫn các doanh nghiệp tại địa phương này đã chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng đón khách quốc tế, từ việc an toàn phòng chống dịch đến hạ tầng lưu trú, đi lại... đảm bảm theo yêu cầu của Chính phủ.

Đại diện Hãng hàng không Singapore Airlines cho biết đã có kế hoạch đưa đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Đà Nẵng vào ngày 27/3. Singapore Airlines bay với tần suất 1 chuyến/ngày, với lịch trình buổi sáng thứ 2, 4, 6, Chủ nhật và buổi chiều các thứ 3, 5, 7. Hãng sẽ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay để phục vụ du khách.

Chặng bay Singapore - Đà Nẵng cũng nằm trong dự kiến của Jestar Asia. Ngoài ra, các hãng hàng không khác cho hay cũng đang lên kế hoạch khai thác các chuyến bay kết nối với Đà Nẵng. Vietnam Airlines dự kiến vào quý III khôi phục đường bay từ Đà Nẵng đến thị trường Đông Bắc Á; quý IV khôi phục đường bay từ Đà Nẵng tới Singapore, Thái Lan… và nghiên cứu mở lại chuyến bay Nga- Đà Nẵng.

Vietjet Air hiện đang theo dõi chính sách phòng dịch của các quốc gia, dự kiến sẽ mở lại sớm nhất đến Thái Lan, Malaysia, Singapore. Bamboo Airways đang xem xét khai thác trở lại chặng Đà Nẵng-Incheon. Đối với chặng bay Thái Lan, Công ty Lữ hành Indochinatourist dự kiến tổ chức các chuyến bay chapter đến Đà Nẵng vào giữa tháng 4.

Tại cuộc họp báo chiều 17/2 ông Nguyễn Việt Anh, Trưởng phòng Quản lý lữ hành, Sở Du lịch TPHCM thông tin về công tác chuẩn bị đón khách nước ngoài của thành phố. Cụ thể, thành phố đã ban hành kế hoạch với 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ tháng 1 đến 31/3, thành phố sẽ đón khách quốc tế đến các địa phương được Thủ tướng cho phép. Giai đoạn 2 từ tháng 4 trở đi, thành phố sẽ mở rộng việc đón khách quốc tế dựa trên tình hình của cả nước và khu vực, đưa khách đến tham quan các điểm phù hợp.

Sở Du lịch cũng hoàn thiện cơ sở vật chất để đón khách quốc tế, ban hành tiêu chí để cơ sở lưu trú, công ty du lịch, nhà hàng, điểm tham quan có thể tham gia thí điểm. Căn cứ trên hồ sơ đăng ký, cơ quan chức năng sẽ đánh giá thực tế, những cơ sở đảm bảo tiêu chí, có thẩm định đáp ứng yêu cầu sẽ được tham gia tiếp đón, phục vụ khách du lịch quốc tế.

Tua du lịch nước ngoài tăng nhiệt

Cty du lịch Vietravel cho hay, những ngày gần đây lượng khách tham khảo và đăng ký tua nước ngoài tại các văn phòng có dấu hiệu “tăng nhiệt” rõ rệt. “Hiện tại, dựa vào tình hình mở cửa đón khách du lịch trở lại của các nước, Vietravel đang dần hoàn thiện bộ sản phẩm tua du lịch nước ngoài. Giờ đây du khách có thể đặt tua đến Campuchia, Thái Lan, Dubai, Maldives, Mỹ, Châu Âu... Sau khi mở bán, chúng tôi nhận được khá nhiều sự quan tâm của du khách”, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Phó giám đốc Tiếp thị Cty Vietravel nói, đồng thời cho biết ngay cuối tháng 2, Vietravel sẽ có đoàn 180 khách đi hành hương Ấn Độ, khởi hành từ Hà Nội vào ngày 26/2 và đoàn khoảng 45 khách đi Dubai khởi hành từ TPHCM vào ngày 4/3. Đây cũng là 2 đoàn khách du lịch nước ngoài đầu tiên của Vietravel trong năm 2022.

Ngoài ra, Vietravel cũng đã mở bán tua đi Mỹ (giá từ 100 triệu đồng), tua đi Maldives (giá từ 69 triệu đồng), tua đi Qatar xem World Cup (giá 199,900 triệu đồng)... Những ngày qua, nhiều Cty du lịch lữ hành đã mở bán các tua đi nước ngoài. Công ty Bến Thành Tourist hiện đang chào bán tua đi Thái Lan (Giá 17,900 triệu đồng), tua đi Dubai (Giá 28,900 triệu đồng), tua đi Mỹ (giá 98,490 triệu đồng)… Các tua này sẽ khởi hành vào trung tuần tháng 3 tới.

Trong đó, nhiều danh nghiệp lữ hành đã chào các tua du lịch mới lạ, như VietGlobal Travel mở bán tua Khám phá Nam cực (giá 338,900 triệu đồng) với hành trình dài 16 ngày, Mogola Travel mở bán tua đi Siberia để khám phá vùng Viễn đông nước Nga (giá 82 triệu đồng), Du lịch Hoàn Mỹ mở bán tua tới Thổ Nhĩ Kỳ (Giá 42 triệu đồng)…

Theo đại diện một số Cty du lịch tại TPHCM, Việt Nam mở cửa hàng không nhưng không có nghĩa là các chuyến bay hoàn toàn được phục hồi. Nhiều nước hiện nay vẫn còn nhưng chính sách hạn chế du lịch như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đây là những thị trường lớn đối với du khách Việt nên trong thời gian trước mắt, các Cty chỉ khai thác các thị trường đã mở cửa.

Về vấn đề thay đổi các thủ tục khi nhập cảnh với du khách quốc tế, ngày 15/2, trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện của các Bộ đã đề xuất giải pháp mới, trong đó các biện pháp kiểm soát đi lại từ khi bùng phát dịch bệnh sẽ được dỡ bỏ, thay vào đó các ngành chức năng sẽ thực hiện 5K ở mọi khâu, mọi lúc... Du khách quốc tế đến Việt Nam không cần đăng ký tua và chỉ cần chứng nhận tiêm đủ vắc xin COVID-19 hoặc chứng nhận khỏi bệnh. Du khách sẽ được phép xét nghiệm nhanh tại chỗ, phải cài ứng dụng quản lý y tế theo quy định và bật liên tục trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

TRỌNG THỊNH

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.