Mở bán tại Cao Bằng, Vietlott tiến tới phủ khắp 63 tỉnh thành

Phó chủ tịch tỉnh Cao Bằng cùng đại diện các Sở Ban ngành, đại diện Vietlott cắt băng chính thức vận hành hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn tại Cao Bằng
Phó chủ tịch tỉnh Cao Bằng cùng đại diện các Sở Ban ngành, đại diện Vietlott cắt băng chính thức vận hành hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn tại Cao Bằng
Ngày 26/11/2020, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) triển khai kinh doanh tại thị trường Cao Bằng, đánh dấu thị trường thứ 62 trong 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Vietlott luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, trong đó có quy định về triển khai kinh doanh xổ số tự chọn. Theo đó, toàn bộ nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn trên địa bàn được Vietlott nộp cho ngân sách tỉnh Cao Bằng, bao gồm: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế nhu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân người trúng thưởng và phân bổ lợi nhuận sau thuế (tổng cộng gần 30% doanh thu). Nguồn thu này được địa phương sử dụng cho mục tiêu đầu tư phát triển cho địa phương, trong đó tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội, chống biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới,…

Ngày 26/11/2020, Vietlott chính thức kinh doanh tại thị trường Cao Bằng với gần 10 điểm bán hàng xổ số tự chọn ban đầu và phát triển trong thời gian tới. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu của người chơi, tại mỗi địa phương, Vietlott còn góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân và thực hiện các công tác an sinh xã hội đóng góp cho cộng đồng cũng như trực tiếp đóng góp vào ngân sách địa phương. Ngay trong những ngày đầu triển khai kinh doanh tại Cao Bằng, hệ thống kinh doanh và đối tác của Vietlott đã trao tặng gần 500 triệu đồng đến tỉnh Cao Bằng, bao gồm: 04 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn tại huyện Bảo Lâm, 200 triệu đồng đến Quỹ Khuyến học tỉnh Cao Bằng, và 01 phòng học tại huyện Quảng Hoà.

Mở bán tại Cao Bằng, Vietlott tiến tới phủ khắp 63 tỉnh thành ảnh 1

Đại diện Vietlott trao tặng 100 triệu đồng đến Quỹ khuyến học tỉnh Cao Bằng

Bên cạnh việc mở rộng thêm thị trường kinh doanh, tiến tới hiện diện tại toàn bộ các tỉnh thành của Việt Nam, Vietlott cũng chú trọng phát triển kinh doanh tại các thị trường hiện có khi liên tục mở rộng thêm mạng lưới đại lý và điểm bán hàng. Doanh nghiệp đang liên tục tuyển thêm đại lý tại 50 thị trường trên toàn quốc.

Mở bán tại Cao Bằng, Vietlott tiến tới phủ khắp 63 tỉnh thành ảnh 2

Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo tặng hoa chúc mừng Vietlott chính thức vận hành hệ thống kinh doanh tại Cao Bằng

Tính tới hết tháng 11/2020, Vietlott đã có tổng cộng hơn 5.000 điểm bán hàng trên khắp 62 thị trường triển khai kinh doanh. Với việc tuyển thêm các đại lý mới, doanh nghiệp hi vọng sẽ phát triển thêm hơn 700 điểm bán hàng mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn cũng như đẩy mạnh thêm hiệu quả kinh doanh tại các thị trường.

Mở bán tại Cao Bằng, Vietlott tiến tới phủ khắp 63 tỉnh thành ảnh 3

Trước đó, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Vietlott đã trao tặng 04 căn nhà tình nghĩa tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm cho thấy, doanh thu đạt 2.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 124 tỷ đồng, đều tăng khoảng 57% so với cùng kỳ.. Cùng thời gian này, Vietlott đã thực hiện trả thưởng cho người chơi trên toàn quốc lên tới gần 1.300 tỷ đồng, trong đó có 23 người chơi lĩnh giải Jackpot tổng cộng gần 600 tỷ đồng, còn 700 tỷ đồng được trả thưởng cho hàng triệu lượt người chơi trúng các giải khác. Ban lãnh đạo công ty cho biết, hiện tại Vietlott hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2020 lần lượt là 4.038 tỷ đồng và 152 tỷ đồng. Số tiền thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 925 tỷ đồng.

Dù chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhưng Vietlott đạt kết quả khả quan trên là nhờ luôn tích cực hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm xổ số tự chọn theo chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của người chơi Việt Nam, trong đó sự ra mắt sản phẩm quay số nhanh Keno từ nửa cuối 2019, cũng như duy trì sự ổn định của các sản phẩm trước đó như Power 6/55, Mega 6/45, Max 3D và Max 4D.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.