Miss Universe 2022 hoãn đến sang năm, Ban tổ chức đang rao bán cuộc thi với giá 20 triệu USD?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những thông tin mới nhất về cuộc thi sắc đẹp hấp dẫn nhất hành tinh Miss Universe đang khiến các fans trên toàn thế giới hoang mang.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties đưa tin cuộc thi Miss Universe 2022 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2022 đã bị hoãn. Theo đó, cuộc thi sẽ được chuyển sang quý đầu tiên của năm 2023 nhưng vẫn chưa có lịch trình cụ thể cũng như quốc gia đăng cai.

Như vậy, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu sẽ có thời gian đương nhiệm dài hơn dự kiến. Ngọc Châu và các ứng viên khác cũng sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi.

Miss Universe 2022 hoãn đến sang năm, Ban tổ chức đang rao bán cuộc thi với giá 20 triệu USD? ảnh 1

Miss Universe 2022 bị hoãn sang năm sau, người đẹp Ấn Độ Harnaaz Sandhu sẽ có thời gian đương nhiệm dài hơn dự kiến.

Trong khi thông tin này đang khiến các fans cảm thấy hụt hẫng thì nhiều nguồn tin khác liên quan đến cuộc thi Miss Universe lại tiếp tục khiến fans cảm thấy hoang mang hơn.

Theo đó, tờ New York Post mới đăng tải một bài viết trong đó hé lộ ông Ari Emanuel - CEO của tập đoàn Endeavor (chủ sở hữu công ty IMG) đang chật vật tìm cách bán cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ.

Miss Universe 2022 hoãn đến sang năm, Ban tổ chức đang rao bán cuộc thi với giá 20 triệu USD? ảnh 2

Cuộc thi Miss Universe được công ty IMG mua lại vào năm 2015 từ tay ông Donald Trump.

Trước đó Miss Universe thuộc quyền tổ chức của tỷ phú Donald Trump, tuy nhiên công ty IMG đã mua lại cuộc thi này bắt đầu từ năm 2015 và có nhiều thay đổi trong cách tổ chức.

Nguồn tin của New York Post cho biết công ty IMG muốn sang nhượng lại cuộc thi Miss Universe với giá 20 triệu USD, tuy nhiên vẫn chưa thành công. Nguồn tin cũng khẳng định IMG đang muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, có trụ sở tại châu Á và Nam Mỹ - những nơi mà các cuộc thi sắc đẹp vẫn đang thu hút sự quan tâm rất lớn của khán giả.

Miss Universe 2022 hoãn đến sang năm, Ban tổ chức đang rao bán cuộc thi với giá 20 triệu USD? ảnh 3

Xuất hiện nhiều thông tin công ty IMG đang muốn bán lại cuộc thi Miss Universe với giá 20 triệu USD.

Kể từ sau khi cuộc thi Miss Universe được chuyển giao sang cho công ty IMG, lượt xem đêm chung kết liên tục bị sụt giảm qua các năm, có lẽ đó cũng chính là lý do khiến cho công ty này muốn rao bán lại cuộc thi khi nó đã không mang lại thêm lợi nhuận.

Hiện tại, thông tin cuộc thi Miss Universe lần thứ 71 sau khi bị hoãn sang năm 2023 sẽ được tổ chức ở đâu cũng đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều nguồn tin cho biết Puerto Rico đang thương lượng để có thể trở thành nước chủ nhà. Trước đó, quốc gia này cũng vừa đăng cai Miss World 2021.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.