"Mình dây" dễ bị sẩy thai

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Phụ nữ có chỉ số cơ thể dưới 18,5 (trọng lượng cơ thể tính bằng kg/bình phương chiều cao tính bằng m) có nguy cơ bị sẩy thai tăng 72% trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Tuy nhiên, họ có thể giảm được nguy cơ này bằng cách ăn nhiều rau củ, trái cây và sô-cô-la. 

Các nhà khoa học thuộc Trường Y nhiệt đới và Vệ sinh London (Anh) đã rút ra kết luận trên sau khi khảo sát gần 7.000 người từ 18-55 tuổi. 

Nghiên cứu cho thấy, những người bổ sung a-xít folic hoặc chất sắt có nhiều trong các viên đa sinh tố đã giảm được 50% nguy cơ bị sẩy thai. 

Ngoài ra, những ai thường bị buồn nôn trong 12 tuần đầu của thai kỳ cũng giảm được 70% nguy cơ bị sẩy thai vì đây là dấu hiệu cho thấy thai nhi phát triển tốt. (BBC)

Theo Theo Thanh niên
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.