Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dương Minh Đăng vừa “mở hàng” với màn tỏ tình lãng mạn trong “Tình yêu đam mỹ” mùa 2 khiến khán giả rung động. Chàng trai này là người đã mang đến cho cộng đồng LGBT nguồn năng lượng rất tích cực.

Dương Minh Đăng, nick name Yumida, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Marketing. Bên cạnh đó, chàng trai này còn rất yêu thích thời trang, hiện đang là người mẫu tự do.

Ngay từ nhỏ, Đăng đã nhận thức được giới tính của mình, tự nhận rõ mình thuộc cộng đồng LGBT từ rất sớm. Khi lớn lên, thực sự tự tin về bản thân mình thì Minh Đăng mới come out với gia đình, người thân. “Mặc dù mọi người có chút cảm xúc nhưng khi đó đã chọn được một người “bạn đồng hành” đi cùng nên khiến gia đình rất yên tâm.”

Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 1

“Là con trai duy nhất nhưng bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của Đăng. Dĩ nhiên là không phải tự nhiên mà bố mẹ tin tưởng như vậy, Đăng là người tự lập rất sớm về tài chính, tự trang trải cuộc sống cho mình, không để ba mẹ lo lắng bất cứ điều gì về mình. Nên khi trải lòng về chuyện tình cảm, hầu như Đăng chỉ nhận được sự im lặng và âm thầm chấp nhận điều đó.”

“Mình sinh ra và lớn lên trong gia đình có rất nhiều dì, dì hay hỏi mẹ Đăng là có dắt bạn gái về chưa, cũng sợ Đăng “bê đê”, lúc đầu Đăng nghe cũng hơi khó chịu. Tuy nhiên Đăng tự lập và tự nhận thấy mình cũng có nhiều thành quả sớm trong lĩnh vực mình làm nên khi công việc ổn định, tình yêu ổn định thì Đăng mới giới thiệu với mẹ và ngoại. Lúc đấy mẹ Đăng không có phản ứng gì quá kích động. Đăng cảm thấy may mắn hơn so với nhiều bạn khi com out bị gia đình cấm cản, nhiều khó khăn và trước khi làm điều này, Đăng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, dù có được chấp nhận hay không thì Đăng vẫn sống đúng với những gì mà mình đã chọn”, Minh Đăng chia sẻ.

Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 2
Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 3
Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 4

Điều mà Minh Đăng luôn nghĩ và làm là cố gắng sống thật tốt để những người xung quanh có nhận định rằng những người thuộc cộng đồng LGBT đều là những con người bình thường và có ích cho xã hội.

“Đăng bắt đầu đi làm từ khi còn học cấp 3, phụ bán kim chi trong siêu thị vào mùa hè để học hỏi cách giao tiếp và kiếm thêm thu nhập. Khi lớn hơn nữa, Đăng tham gia câu lạc bộ người mẫu, đi chụp bìa báo, diễn thời trang từ thời 2008-2010. Sau khi đậu chuyên ngành quản trị kinh doanh nhà hàng – khách sạn. Đăng vừa học vừa làm và thực tập với số điểm xuất sắc được khách sạn nhận ở lại làm luôn. Sau gần 5 năm làm việc tại khách sạn thì Đăng kinh doanh riêng và sau khi có thành công, thất bại, có những bài học quý giá thì mình đã có được những thành quả nhất định trong công việc maketing của mình”, Minh Đăng nói.

Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 5
Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 6
Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 7

Minh Đăng dần đang trở thành cái tên có sức ảnh hưởng trong cộng đồng LGBT. Thông điệp mà anh luôn muốn gửi đến các bạn trẻ thông qua những gì đã trải nghiệm là: “Hãy làm hết những gì trong khả năng để hoàn thiện mình, research đi, follow những tấm gương ở trước, bình tĩnh giải quyết những vấn đề, bài học nào cũng cần có sự cố gắng hoặc là 1 cái giá rất đắt".

Hiện tại, Minh Đăng đang ngồi ghế nóng chương tình “Tình yêu đam mỹ” mùa 2. Chàng trai này vừa từ chối đối phương với màn tỏ tình làm “tan chảy” cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, Đăng vẫn duy trì công việc chụp hình, quay TVC quảng cáo cùng với công việc Marketing của mình. “Thuận lợi là mọi thứ vẫn còn sức khoẻ để làm, khó khăn là đôi lúc hơi nhộn nhịp, tấp nập khiến mình có khi “hỏng nhẹ” nhưng vẫn kịp phục hồi.”

Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 8
Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 9
Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 10
Minh Đăng: Chàng trai LGBT truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng ảnh 11
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.