Miliket sa sút theo thị trường mỳ gói Việt

Miliket sa sút theo thị trường mỳ gói Việt
Không chỉ có doanh thu thấp nhất trong vòng 5 năm qua, lợi nhuận trước thuế 2016 của đại gia mỳ gói một thời cũng giảm tới gần 40% so với cùng kỳ 2015.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket cho thấy doanh thu đạt 461 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ, giảm lần lượt 3,5% và 39% so với năm trước đó và là mức thấp nhất kể từ năm 2012. 

Chỉ tiêu tài chính qua các năm 

Năm Doanh thu Lợi nhuận trước thuế
2016 461 25
2015 477 40
2014 486,8 26
2013 555,5 43
2012 537 37

Đơn vị: tỷ đồng

Trước đó trong năm 2015, Miliket đã có nhiều nỗ lực khi cho ra mắt sản phẩm mới, có bao bì giấy kiếng (nylon) là mỳ Lẩu Thái Tôm (loại 65 gram, 75 gram) và một số mặt hàng phở ăn liền. Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng không mấy hút khách, khiến lượng hàng tồn kho trong năm 2016 tăng 15% so với cùng kỳ, lên 23,3 tỷ đồng, nợ phải trả cũng tăng từ  61,1 tỷ đồng lên 72,8 tỷ đồng. 

Tính đến hết năm ngoái, tổng nguồn vốn của công ty đạt 196 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền là 122,3 tỷ đồng, chiếm 62% lượng tài sản. Dẫu vậy, theo các chuyên gia, nếu công ty không thể cải thiện lượng tiêu thụ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt thì lượng tiền mặt dồi dào nêu trên cũng nhanh chóng cạn kiệt.

Báo cáo của Hiệp hội mỳ ăn liền thế giới (WINA) cho thấy, năm 2013 Việt Nam tiêu thụ 5,2 tỷ gói mỳ, nhưng đến 2014 giảm xuống còn 5 tỷ gói và 2015 còn 4,8 tỷ gói. Đây đang là quốc gia xếp thứ 4 về tiêu thụ mỳ trên thế giới sau Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp lớn trên thị trường như Acecook, Masan, Asia Food... cũng gặp nhiều khó khăn. Dù nắm giữ tới gần 50% thị phần, nhưng doanh thu của Acecook liên tục giảm trong 2 năm nay, từ 10.000 tỷ đồng từ năm 2013 xuống còn khoảng 9.000 tỷ đồng trong năm 2014 và 2015. Còn với Masan, lợi nhuận mỳ gói nửa đầu năm 2016 cũng giảm tới 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...