Milan thắng trận đầu tại San Siro

Milan thắng trận đầu tại San Siro
TPO - Bốn bàn của bộ ba đến từ đất nước Samba KA-PA-RO đã giúp Milan có chiến thắng đầu tiên tại San Siro kể từ đầu mùa khi hủy diệt nạn nhân Napoli 5-2 rạng sáng nay.
Milan thắng trận đầu tại San Siro ảnh 1
Đồng đội chúc mừng ngày ra mắt ấn tượng của Pato. Ảnh: AP

Ronaldo trở lại đầy dũng mãnh với cú đúp, một chú bé Pato cũng không thể có màn ra mắt ấn tượng hơn tại Serie A bằng 1 bàn. Tất nhiên, Kaka vẫn hoa mỹ và hiệu quả như ngày nào.

Trở lại với trận đấu, bất ngờ khi HLV Ancelotti quyết định để tiền đạo chủ lực trong năm 2007 Gilardino ngồi trên băng ghế dự bị. Hàng công của Milan là Ronaldo chơi cạnh Pato và phía sau là sự hỗ trợ đắc lực Kaka.

Như vậy bộ ba KA-PA-RO đã chính thức hình thành từ đây, làm các Milanista bắt đầu nhớ tới bộ ba Hà Lan của những năm cuối thế kỷ trước giúp họ làm mưa làm gió tại châu Âu.

Không phải chờ đợi lâu, ngay phút 15 Ronaldo đã có pha dứt điểm khéo léo đưa Milan dẫn trước. Tuy nhiên, khi Milan đang hưng phấn thì bất ngờ Napoli gỡ hòa sau pha phản công rất nhanh ở phút 27 do công của Sosa.

Song chỉ cần 4 phút sau, người Milan tái lập thế dẫn bàn. Sau khi 2 pha dứt điểm của Pato bị thủ thành Iezzo từ chối, tiền vệ Seedorf băng vào đá bồi thì lưới của Napoli mới chịu rung lên, tỷ số là 2-1 cho Milan.

Hiệp một thực sự là một hiệp đấu nghẹt thở khi một lần nữa Napoli lại đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với pha gỡ hòa từ chấm phạt đền của Domizzi.

Song hiệp hai chỉ dành cho Milan khi họ có bàn tái lập thế dẫn bàn ngày phút đầu tiên do công của Ronaldo với pha bay người đánh đầu tầm thấp đánh bại thủ môn Iezzo, đưa Milan dẫn trước 3-2.

Chủ động chơi chậm lại nhờ bàn thắng sớm này nhưng đến phút 67, tỷ số vẫn tiếp tục được gia tăng lên 4-2 cho Milan do công của Kaka với cú sút xa từ ngoài vòng cấm.

Chưa dừng lại đó, Milan tiếp tục thăng hoa với bàn thắng thứ 5 ở phút 74, lần này người lập công là Alexandre Pato, cái tên được chờ đợi nhất từ trước khi trận đấu diễn ra.

Một chiến thắng không giúp Milan thoát khỏi vị trí 12 nhưng đủ giúp Milan lấy lại niềm tin và chờ đợi một cuộc bứt phá ngoại mục trong năm 2008.

Quan trọng hơn, Milan đã thắng trên sân nhà San Siro và hàng công với bộ ba KA-PA-RO đã thực sự trở thành nỗi khiếp đảm cho bất cứ hàng thủ nào.

Trước đó, Zlatan Ibrahimovic ghi 2 bàn giúp Inter Milan duy trì khoảng cách 7 điểm ở vị trí dẫn đầu sau chiến thắng 3-2 tại Siena, nơi họ chính thức vô địch Serie A mùa trước hồi tháng Tư.

Còn AS Roma có chiến thắng 2-1 tại Bergamo trước chủ nhà Atalanta. Francesco Totti là người gỡ hòa từ pha đá phạt trực tiếp trước khiAmantino Mancini ghi bàn thắng quyết định cho Roma ở cuối hiệp một.

Như vậy, Inter vẫn dẫn đầu với 46. Roma lấy lại vị trí thứ hai với 39 điểm, đầy Juventus xuống thứ ba với 36 điểm. Còn Udinese có 32 điểm đứng thứ tư khi đánh bại chủ nhà Cagliari 1-0 do công của tuyển thủ Italia Fabio Quagliarella.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.