Milan không vô địch là do HLV

Milan không vô địch là do HLV
TPO - Đó là phát biểu của Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, ông chủ của Milan, sau những tin đồn HLV Ancelotti chuẩn bị được gia hạn hợp đồng.
Milan không vô địch là do HLV ảnh 1

Thủ tướng Italia (giữa) không hài lòng với HLV Ancelotti (trái)

Gần đây, AC Milan thể hiện một phong độ khá ấn tượng tại Serie A. Từ nỗi lo không giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới, đoàn quân của ông Ancelotti có chuỗi trận thi đấu ấn tượng để vươn lên vị trí thứ hai.

Dẫu khó nghĩ tới ngôi vô địch khi đang kém Inter tới bảy điểm và giải chỉ còn ba vòng đấu nhưng sự hồi sinh mạnh mẽ của Milan cũng khiến những ai yêu mến đội bóng phải tự hào. Và vì vậy, ông Ancelotti xứng đáng với một bản hợp đồng mới.

Tuy nhiên, phát biểu trong chuyến công du Ai Cập, Thủ tướng Italia, đồng thời là ông chủ Milan, Silvio Berlusconi, gián tiếp phủ nhận tin gia hạn hợp đồng với Ancelotti, khi đổ mọi sai lầm lên đầu nhà cầm quân này.

“Với đội hình hiện nay của AC Milan, lẽ ra, chúng tôi phải là đội đầu bảng. Nếu như AC Milan không giành được ngôi vô địch, đó là lỗi của ông Ancelotti” - ông Berlusconi phát biểu trên tờ Cộng hòa.

“Trong rất nhiều trận đấu, AC Milan phạm sai lầm lớn về mặt chiến thuật. Khi một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ giỏi như Milan đang dẫn đối thủ một bàn thì họ cần phải cầm bóng càng nhiều càng tốt. Nhưng chiến thuật của AC Milan lại làm ngược lại. Và vì thế, chúng tôi thường để thủng lưới ở những phút cuối cùng”.

Đây không phải là lần đầu tiên, ngài Thủ tướng chỉ trích chiến thuật của AC Milan. Cuối tháng Hai vừa qua, khi Milan để Bremen gỡ hòa ở phút cuối cùng của trận đấu, ông đã dùng từ “kinh khủng” để miêu tả cách mà HLV Ancelotti chỉ đạo học trò.

Cứ đà này, thật khó để ông Acelotti được cầm bản gia hạn hợp đồng.

Mai Hà
Theo Sohu

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".