"Miêu Quý Tộc" Hà Nhi: Không ngại cạnh tranh ca sĩ Gen Z, muốn hợp tác với tlinh và Ricky Star

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hà Nhi được khán giả nhớ mặt gọi tên nhiều hơn nhờ bản hit "Chưa Quên Người Yêu Cũ". Mới đây, giọng ca 9X tiếp tục "gây bão" sau màn lột mặt nạ tại "The Masked Singer Vietnam". Tuy vậy, ít ai biết cô nàng đã phải đi “một vòng lớn” từ nhân viên văn phòng đến “thánh cover” để trở về đúng điểm xuất phát - một ca sĩ với những sản phẩm của riêng mình.

Sau Vietnam Idol, Hà Nhi là ai?

Dừng chân ở vị trí Top 4 Vietnam Idol 2015, Hà Nhi được kỳ vọng sẽ trở thành một giọng ca trẻ đầy tiềm năng. Chất giọng khàn nhưng vẫn có độ “soft” nhất định, khả năng cảm âm tốt và phong thái tự tin là những “bùa mê” mà giọng ca sinh năm 1994 được khán giả đánh giá cao. Hà Nhi bật mí, cô đến với cột mốc quan trọng trong đời mình một cách rất tình cờ, thậm chí “không hề có kĩ năng ca hát đặc biệt nào”.

Tuy nhiên, bước ra khỏi chương trình, cô nàng lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật hết sức trầm lặng, đến mức nhiều người còn đinh ninh Hà Nhi đã “bốc hơi” khỏi làng nhạc Việt. Và sự thật là thế! Bởi khi ấy, Hà Nhi đã trở thành một cô nhân viên văn phòng, loay hoay tìm kiếm con đường của chính mình.

“Thời điểm thi Vietnam Idol, Nhi chẳng suy nghĩ gì cả bởi khi đó, ước mơ của mình không phải là trở thành một ca sĩ. Sau khi kết thúc cuộc thi, mình cũng không hề áp lực và ít hoạt động trong showbiz. Đó cũng là lúc mình tìm kiếm bản thân nhiều nhất. Mình thử làm một công việc văn phòng với mức lương 7 - 8 triệu đồng/ tháng, và rồi sau đó nhận ra bản thân chẳng được tự do như mình mong muốn”.

Năm 2019, Hà Nhi “đánh tiếng” quay trở lại V-Pop bằng vị trí Quán quân chương trình Ẩn Số Hoàn Hảo. Cô nàng cũng cho ra mắt không ít sản phẩm cá nhân, thế nhưng lại được biết đến nhiều hơn qua những ca khúc cover. Không chạnh lòng khi khán giả chỉ nhớ đến mình qua những bản cover, Hà Nhi cho rằng “thời điểm ấy, mình vẫn chưa đủ trưởng thành và bản lĩnh để có thể đạt được những thành công mà mình mong muốn”.

"Miêu Quý Tộc" Hà Nhi: Không ngại cạnh tranh ca sĩ Gen Z, muốn hợp tác với tlinh và Ricky Star ảnh 1

Trở về điểm bắt đầu và quyết tâm “phá kén”

Giữa năm 2022, khi trở lại với ca khúc Chưa Quên Người Yêu Cũ (sáng tác: Hứa Kim Tuyền), khán giả mới nhớ lại điểm xuất phát ban đầu của Hà Nhi - đó là một nghệ sĩ với những ca khúc của riêng mình.

Giai điệu Ballad sâu lắng cùng câu chuyện gắn với tiếng lòng của nhiều khán giả trẻ giúp Chưa Quên Người Yêu Cũ chậm rãi “đi vào lòng người” và trụ vững ở Top Trending YouTube suốt 1 tháng. Đáng nói, đây chỉ là một bản live trên một sân khấu ca nhạc thay vì một MV được đầu tư tiền tỷ như thông thường.

“Thành tích mà Chưa Quên Người Yêu Cũ đạt được chính là điều mà Hà Nhi cảm thấy vô cùng may mắn, bởi mình đã thay đổi được cách nhìn của công chúng về mình”.

Bất ngờ “vụt sáng” bằng một ca khúc, Hà Nhi có lo mình sẽ dễ quay vào ô “one-hit-wonder” (chỉ một bản hit duy nhất)?

Theo Nhi, điều khán giả nhớ về mình mới tạo nên sự thành công của một ca khúc. Chúng ta không thể tính toán được bởi để có được một bài hit, một nghệ sĩ sẽ cần có cho riêng mình rất nhiều yếu tố. Đầu tiên chính là một giọng hát được lòng khán giả. Thứ hai là năng lượng. Cuối cùng, tình yêu dành cho âm nhạc. Những tình cảm mà người nghệ sĩ dành cho âm nhạc sẽ giúp họ vượt qua những khó khăn trên con đường tìm kiếm nhiều hơn một bản hit cho mình.

Hiện tại, Hà Nhi còn điều gì nữa để khán giả nhớ đến mình?

Chắc có lẽ vẫn là âm nhạc. Nhi muốn trở thành một người kể chuyện trong âm nhạc, là người tâm sự và tâm tình với khán giả. Đó cũng là yếu tố mà mình định hướng trong gu âm nhạc của bản thân. Hà Nhi muốn rằng mỗi ca khúc, dự án của mình đều thể hiện và nói lên một câu chuyện dẫu vui hay buồn nhưng sẽ không quá bi lụy đâu mà sẽ tha thiết và có chiều sâu hơn.

"Miêu Quý Tộc" Hà Nhi: Không ngại cạnh tranh ca sĩ Gen Z, muốn hợp tác với tlinh và Ricky Star ảnh 2

Hà Nhi có định hướng bản thân trở thành một vocalist?

Nhiều khán giả gọi Nhi là một “young diva”. Cũng rất nhiều người muốn Nhi sẽ trở thành một vocalist, tuy nhiên, Nhi lại mong rằng mọi người có thể nhìn nhận mình với tư cách là một artist - nghệ sĩ. Hơn nữa, nếu nhìn Nhi ở trên sân khấu và khi trò chuyện với khán giả hay hát những ca khúc sôi động, mình thấy mình cũng rất “giải trí” ấy chứ! (cười)

Mình cũng có dự định sẽ học thêm về thanh nhạc, sáng tác và cũng tự viết được một vài ca khúc rồi đó. Chỉ là còn hơi “rén” nên chưa ra mắt được thôi. Những gì Hà Nhi đã và đang làm hiện tại, đều là hành trình mình khám phá và tìm kiếm bản thân trong nghệ thuật, cũng là thực hiện mong muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

Trước sự bừng sáng của hàng loạt nghệ sĩ Gen Z, Hà Nhi có nghĩ rằng mình sẽ phải cạnh tranh “khốc liệt”?

Nhi còn thấy tự hào và vui mừng là đằng khác (cười). Mỗi bạn nghệ sĩ ngày nay nói chúng và các bạn ca sĩ Gen Z nói riêng đều đang đại diện cho những màu sắc và cá tính âm nhạc khác nhau. Nếu chỉ có một mình mình hay một vài người thì đương nhiên, “vườn hoa âm nhạc” Việt Nam chẳng thể bùng nổ và tỏa sáng rực rỡ như hôm nay.

Nếu có cơ hội, Hà Nhi mong muốn sẽ được hợp tác với tlinh, bởi âm nhạc của bạn ấy vừa… đỏng đảnh, yêu kiều nhưng lại rất thông minh và có một chút quyến rũ. Mình cũng rất muốn hợp tác với Ricky Star vì Nhi cảm nhận được Ricky giàu năng lượng và có chút sự “điên” trong âm nhạc!

"Miêu Quý Tộc" Hà Nhi: Không ngại cạnh tranh ca sĩ Gen Z, muốn hợp tác với tlinh và Ricky Star ảnh 3
"Miêu Quý Tộc" Hà Nhi: Không ngại cạnh tranh ca sĩ Gen Z, muốn hợp tác với tlinh và Ricky Star ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm