Miễn hình phạt cựu Phó GĐ Sở Tài chính Phú Yên

Miễn hình phạt cựu Phó GĐ Sở Tài chính Phú Yên
TPO-TAND tỉnh Phú Yên vừa xét xử lại vụ cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng trong việc bồi thường, tái định cư đối với 11 hộ dân sống tại 3 căn nhà 279, 281, 283 đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa)

> Nguyên phó chủ tịch tỉnh bị buộc bồi thường vì cấp dưới sai phạm
> Xét xử nguyên phó GĐ Sở Tài chính

Hai bị cáo trong vụ án là: Phan Hà Ngọ (55 tuổi, nguyên Phó GĐ Sở Tài chính) và Lê Văn Lợi (50 tuổi, nguyên Phó Phòng Quản lý công sản vật giá).

Bị cáo Lợi (trái) và Ngọ đứng nghe tuyên án
Bị cáo Lợi (trái) và Ngọ đứng nghe tuyên án.

Kết thúc phiên xử, tòa tuyên 2 bị cáo trên phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng được miễn hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc 2 bị cáo cùng các ông Nguyễn Bá Lộc (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh), Đỗ Duy Vinh (nguyên Giám đốc Sở Tài chính, nay là Chánh Văn phòng UBND tỉnh) liên đới bồi thường cho Nhà nước 837 triệu đồng.

Vụ án từng được TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm tháng 4/2012, tuyên ông Lợi 11 tháng 24 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam), miễn hình phạt đối với ông Ngọ. Bản án sau đó bị TANDTC tuyên hủy, yêu cầu điều tra lại.

Theo cáo trạng, ngày 28/7/2006, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) xin tỉnh Phú Yên mua 3 căn nhà 297, 281 và 283 đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) để làm trụ sở giao dịch. Ông Nguyễn Bá Lộc đồng ý về mặt nguyên tắc cho bán nhà, giao Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan di dời những hộ dân ở 3 căn nhà này. Thực hiện chỉ đạo trên, ông Đỗ Duy Vinh giao cho ông Ngọ và ông Lợi thực hiện. Trong quá trình thu hồi, hỗ trợ tái định cư, các cá nhân trên đã gây thiệt hại cho Nhà nước 837 triệu đồng.

Liên quan vụ án, tỉnh Phú Yên đã kỷ luật về mặt Đảng, xử lý hành chính đối với ông Lộc và ông Vinh.

Văn Tài

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.