Miến đậu xanh – món quà Tết yêu thương

Miến đậu xanh – món quà Tết yêu thương
Nếu phải chọn lựa một loại thực phẩm hữu dụng, vừa có thể biếu tặng họ hàng nội ngoại trong dịp Tết, thì miến là sản phẩm được nhiều người nghĩ tới. Do đây là nguyên liệu để chế biến rất nhiều món ăn: miến xào lòng gà, miến trộn, miến nấu canh, làm nem..

Người Việt Nam vốn coi trọng lễ nghĩa. Đối với người thân trong gia đình, quà tặng không nhất thiết phải quá đắt tiền nhưng nhất định phải thiết thực và thể hiện được tình cảm. Ở thành phố nhà nào cũng đầy ắp của ngon vật lạ, chẳng thiếu món gì nên thường chuộng các loại quà quê, vừa an toàn, vừa ngon, lại không lo sợ hàng nhái hàng giả. Chính vì thế, dịp Tết nguyên Đán năm nay, thị trường quà Tết lại sôi động với những món quà bình dân, không đắt tiền nhưng vẫn đảm bảo được sự tiện dụng, đầy ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới.

Chị Đỗ Thu Hiền (cư dân khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tâm sự, ngày Tết chính những món quà quê trở thành đặc sản, đặc biệt là rất an tâm khi có quá nhiều thông tin về thực phẩm bẩn. Giống như nhiều gia đình khác, tôi cũng thích tặng cho bạn bè người thân những loại đặc sản để thưởng thức trong dịp Tết. Của ít lòng nhiều, nhưng nếu tặng được món ngon ấn tượng sẽ khiến người được tặng mỗi khi thưởng thức lại nhớ đến mình 

Miến dong là một trong những thực phẩm không thể thiếu trong mâm cỗ ngày lễ tết. Những ngày Tết, nhiều thực phẩm ngán ngẩm, một bát canh miến nấu măng, miến xào nấm hương… vừa thơm ngon, nóng hổi chắc chắn sẽ khiến các thành viên trong gia đình thích thú. Miến truyền thống trên thị trường rất nhiều nhưng khó tặng vì hình thức bên ngoài thường hơi dân dã. Trong dịp đi siêu thị gần nhà, tôi tình cờ mua được một loại miến được đựng trong bao bì khá đẹp mắt, 28.000Đ/gói 250 khá hợp lý so với kinh tế nhiều gia đình. Vốn dĩ chỉ định mua ăn thử, nhưng sau khi đem về chế biến tôi đã rất ấn tượng về chất lượng sản phẩm. Miến vừa dai giòn lại thanh mát, thành phần chủ yếu là bột đậu xanh nên hương vị khá khác biệt, không giống như những loại miến thông thường. Bột đậu xanh không chỉ giúp bổ sung chất dinh dưỡng, vitamin mà còn làm mát cơ thể. 

Miến đậu xanh – món quà Tết yêu thương ảnh 1

Quà Tết, chọn thương hiệu miến nào? 

Chị Hiền chia sẻ thêm, từ đó tôi “trung thành” luôn với miến Điền Bảo 8. Không chỉ mua cho gia đình dùng, tôi còn quyết định chọn sản phẩm này làm quà biếu Tết cho người thân và bạn bè. Thương hiệu Công ty CPTP Minh Dương tôi đã được nghe từ lâu, nhưng sau khi dùng sản phẩm, người nội trợ như tôi chính thức bị chinh phục và tôi đã lựa chọn các sản phẩm miến của công ty làm quà biếu Tết. Tôi nghĩ rằng đây là món quà Tết hợp lý dành cho bạn bè và những người thân yêu. Không chỉ riêng chị Hiền, mà rất nhiều người tiêu dùng cũng có chung nhận xét như vậy sau khi thử sử dụng dòng miến đậu xanh này. 

Miến Điền Bảo 8 có thành phần từ 8 loại ngũ cốc như: Bột đậu xanh, bột khoai tây,Bột bắp, bột mỳ, bột đậu hà lan, bột dong, bột gạo, bột khoai lang, rất tốt cho sức khỏe.

Miến điền bảo 8 dai, giòn, mướt sợi khi ăn cảm nhận rõ vị ngọt từ các nguyên liệu thiên nhiên, dễ dàng chế biến cùng các món lẩu hay đem xào, nấu canh cũng đều thích hợp. Nếu là những người khó tính trong khẩu vị như các bà nội trợ chắc chắn sẽ nhận ra điều này.

Miến đậu xanh – món quà Tết yêu thương ảnh 2

Các sản phẩm phở khô, miến dong… của Cty đã có mặt tại hầu hết các chuỗi siêu thị lớn như: Fivimart, Aeon, Coo-op Mart, Intimex….

Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành sản xuất nguyên liệu phụ trợ cho công nghiệp thực phẩm. Các sản phẩm: miến dong, bún gạo, miến khoai lang, khoai tây… không những được người tiêu dùng trong nước đón nhận mà còn đang chinh phục được các thị trường khó tính nhu: Hàn Quốc, Đức, Hà Lan… Quá trình sản xuất không pha trộn bất kì loại phụ gia bảo quản nào. Chính điều này là yếu tố then chốt tạo nên sự tin tưởng của người tiêu dùng trước “rừng” thực phẩm bẩn trên thị trường.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.