Miền Bắc trở rét

Miền Bắc trở rét
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, bắt đầu từ sáng nay, 4 - 4, miền Bắc trở rét. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới vẫn tiếp tục duy trì trên vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, gây thời tiết nguy hiểm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào 7h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,6 đến 9,6 độ Vĩ Bắc; 111,1 đến 112,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió đông bắc nên khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, nền nhiệt sẽ giảm 1 – 2 độ. Một số nơi ở Miền Bắc kèm mưa nhỏ.

Trong ngày và đêm nay, 4 - 4, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, có nơi 27 – 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, có nơi 30 – 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.