Miền Bắc tiếp tục rét hại

Miền Bắc tiếp tục rét hại
TPO – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại thêm nhiều ngày nữa và chưa có dấu hiệu cải thiện. Một số nơi ở miền Bắc thậm chí còn có mưa và sương mù.

 > Miền Bắc rét đậm, có nơi ba độ C

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong ngày 7-1, dự báo Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12 – 15 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12, có nơi 5 – 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13, vùng núi 7 – 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24, phía nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.