Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông rất lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ chiều tối và đêm mai (4/8), miền Bắc đón mưa dông, nhiều nơi mưa to đến rất do, dự báo kéo dài nhiều ngày. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua miền Bắc nên từ chiều tối và đêm mai (4/8), khu vực Đông Bắc và Việt Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn) của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 5-7/8, mưa mở rộng ra khắp miền Bắc và Thanh Hóa, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Riêng chiều tối và đêm nay (3/8), khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Các khu vực còn lại có thể xuất hiện mưa dông cục bộ vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc sét mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông rất lớn ảnh 1

Miền Bắc sắp đón đợt mưa rất lớn.

Các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối nay (3/8) đến ngày mai (4/8) tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 8 năm nay, hầu hết các vùng trên cả nước đều mưa nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 30-50%. Các khu vực khác như Đà Nẵng-Bình Thuận, Nam Bộ cao hơn từ 15-30%. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi Việt Bắc và khu vực Tây Nguyên có thể thấp hơn từ 5-15%.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.